Gia Lai: Rộn ràng Lễ hội hoa Dã quỳ
Trong những ngày này, tại nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) sắp diễn ra Lễ hội hoa Dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya năm 2022. Trước thềm Lễ hội, nhiều đoàn khách đã háo hức đến tham quan khiến không khí Lễ hội càng rộn ràng hơn.
Trong những ngày này, tại nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) sắp diễn ra Lễ hội hoa Dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya năm 2022. Trước thềm Lễ hội, nhiều đoàn khách đã háo hức đến tham quan khiến không khí Lễ hội càng rộn ràng hơn.
Tuần lễ được tổ chức từ ngày 11 đến 17-11, trong đó, trọng điểm là từ ngày 11 đến 13-11 tại nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya).
Với những ai yêu thích khám phá cảnh đẹp thì đây là cơ hội để thỏa mãn tâm hồn của mình, khi vừa đặt chân đến chân núi, đã dễ dàng bắt gặp hình ảnh những con đường, những ngọn đồi và đỉnh núi của vùng đất đỏ Gia Lai được phủ một màu vàng rực rỡ của những bụi hoa quỳ dại. Hoa Dã quỳ đã trở thành biểu tượng của Chư Đang Ya, và cũng là biểu tượng của sự kiện du lịch tại vùng đất này.
Trước khi diễn ra Lễ hội, đã có rất nhiều đoàn khách từ các vùng miền khác nhau đến núi lửa Chư Đăng Ya để tham quan, ngắm hoa Dã quỳ và chinh phục đỉnh núi. Mặc dù đường đi lên đỉnh núi khá vất vả nhưng PV cùng du khách ai ai cũng rất hào hứng và cố gắng để chinh phục ngọn núi với độ cao 975m này.
Trong những ngày này, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động đặc sắc mang đậm chất Tây Nguyên dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya như: thi trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng; phục dựng lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Jrai; tổ chức các hoạt động thể thao: đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố, trò chơi dân gian; thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya...
Ngoài ra, huyện Chư Păh sẽ tổ chức phiên chợ nông sản an toàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản sạch, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP do người dân địa phương làm ra.
Tuần lễ hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, các hoạt động văn hóa, lịch sử đến với du khách. Đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư, từng bước phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân.