Thứ sáu, 19/04/2024 16:03 (GMT+7)

Gia Lai: Tạm giữ xe khách chở 13 người trái phép vào vùng dịch làm điện gió

A LỰC – CHI HUỲNH -  Thứ tư, 08/09/2021 20:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm qua mặt các chốt kiểm dịch, tài xế xe khách đã chạy vòng qua những con đường nhỏ, để đưa công nhân vào thi công, đấu nối hệ thống điện gió vào trạm điện 500kV.

Ngày 8/9, Công an xã Diên Phú (TP Pleiku, Gia Lai) đã phát hiện và tạm giữ một ô tô khách chở 13 người đi từ hướng huyện Ia Grai về TP Pleiku không đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 8/9, ô tô khách nhãn hiệu Ford Transit loại 16 chỗ ngồi (BKS: 77B 019.26) do tài xế Nguyễn Anh Thưởng (SN 1990, trú Thôn 6, xã An Trung, huyện Krông Chro, Gia Lai) điều khiển chở 13 người chạy qua địa bàn xã Diên Phú. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra công an xã Diên Phú đã yêu cầu tài xế dừng xe, kiểm tra giấy tờ.

Tuy nhiên, tài xế Thưởng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy xét nghiệm và giấy đi đường Covid-19 theo yêu cầu bắt buộc của TP Pleiku khi đang thực hiện chỉ thị 16.

Do không có giấy tờ, tài xế Thưởng đã điều khiển xe đi qua các con đường nhỏ từ xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) về xã Diên Phú để tránh chốt kiểm soát dịch. Khi vào TP Pleiku, tài xế tiếp tục điều khiển xe qua xã Ia Kênh (TP Pleiku) để những công nhân này làm việc.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Lực lượng chức năng TP Pleiku kiểm tra phương tiện chở người trái phép.

Theo lời khai của tài xế, anh được ông Nguyễn Đức Thắm, Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện và Dịch vụ thương mại Đức Thắm (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) thuê chở 13 người (hộ khẩu chủ yếu ở tỉnh Phú Yên và Bình Thuận) từ làng Ôrê 2 (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) vào xã Ia Kênh (TP Pleiku) để thi công, đấu nối hệ thống điện gió vào trạm điện 500KV.

Từ 5/9 tới nay, ngày nào tài xế Thưởng cũng chở công nhân đi từ huyện Ia Grai đến TP. Pleiku lúc 7 giờ sáng, quay về lúc 18 giờ chiều.

Với việc vi phạm trên, UBND xã Diên Phú đã ra quyết định xử phạt tài xế và những người trên xe với số tiền 2 triệu đồng/ người, đồng thời gửi đề nghị Công an TP. Pleiku tạm giữ phương tiện, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng Xã đã tiến hành lấy thông tin y tế và phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku tiến hành test nhanh Covid-19 đối với tài xế và 13 trường hợp này.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Tạm giữ xe khách chở 13 người trái phép vào vùng dịch làm điện gió. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.