Thứ năm, 25/04/2024 17:26 (GMT+7)

Gia Lai: Tăng cường xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường

A LỰC -  Thứ hai, 26/08/2019 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND về việc tăng cường xử lý tình trạng sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ trái phép.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cần chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, trong đô thị để buôn bán, họp chợ trái phép. Kiên quyết giải tỏa, xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời có biện pháp chống tái lấn chiếm. Rà soát, sắp xếp họp chợ đáp ứng nhu cầu của người dân, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có biện pháp tổ chức chợ tạm để triển khai công tác giải tỏa chợ tự phát có hiệu quả, kiên quyết không để phát sinh chợ tự phát. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ trái phép không đảm bảo an toàn, dẫn đến tai nạn giao thông, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra vi phạm.

Lấn chiếm vỉa hè để họp chợ gây mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã thành phố cần tích cực tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu cán bộ công chức, viên chức và người lao động nêu gương không mua bán tại các chợ tự phát. Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Tăng cường xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.