Thứ sáu, 19/04/2024 14:32 (GMT+7)

Gia Lai: Thủ tướng Chính phủ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh

A LỰC – NGUYỄN GIÁC -  Chủ nhật, 22/05/2022 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 21/5, tại Quảng trường Đại Đoàn kết (TP Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022), công bố và đón nhận bằng di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh.

Tham dự buổi lễ có các ông Phạm Minh Chính Thủ tướng - Chính phủ, Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trên cả nước cùng khách mời Quốc tế và một số tổ chức Quốc tế tại Việt Nam.

tm-img-alt

Chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

tm-img-alt

Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: Sau nhiều lần thay đổi, sáp nhập, chia tách để thành lập các đơn vị hành chính trên vùng Tây Nguyên, ngày 24/5/1932, tỉnh Pleiku, nay là Gia Lai, được thành lập. Chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh tuy không dài so với chiều dài lịch sử của dân tộc, song những chiến công hiển hách trong kháng chiến, những thành tựu to lớn trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới là minh chứng hùng hồn cho ý chí kiên cường, bất khuất. Thời gian tới, để đưa Gia Lai ngày càng phát triển, các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong tỉnh kế thừa và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đồng tâm, nhất trí, đoàn kết một lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

tm-img-alt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Gia Lai lưu ý một số nội dung trọng tâm: Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục gìn giữ, củng cố và vun đắp cho khối đoàn kết, tính thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận giữa các dân tộc; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân gắn với tăng cường năng lực, phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; Làm tốt công tác quy hoạch theo hướng phát triển bền vững; Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; Củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu.

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Gia Lai đón nhận Bằng chứng nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo và Bằng xếp hạng di tích khảo cổ quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá.

tm-img-alt

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Gia Lai đón nhận Bằng chứng nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo và Bằng xếp hạng di tích khảo cổ quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Thủ tướng Chính phủ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?