Thứ sáu, 26/04/2024 00:38 (GMT+7)

Gia Lai: Giao thông tại TP. Pleiku “bẫy người” giữa phố

NGUYỄN GIÁC -  Thứ tư, 11/07/2018 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ việc thi công thiếu trách nhiệm đã dẫn đến tai nạn giao thông cho người lưu thông. Sự việc vừa xảy ra trước số nhà 32 Hoàng Văn Thụ, P. Ia Kring (TP.Pleiku, Gia Lai).

Nạn nhân là anh Nguyễn Lê Minh Kha, trú số nhà 32 Hoàng Văn Thụ, với vết thương khá nặng ở vùng mặt và được gia đình chuyển viện để tiến hành phẩu thuật, nắn chỉnh lại khung xương, có khả năng vết thương sẽ để lại di chứng.

Nguyên nhân, theo lời kể nạn nhân Kha, từ lúc thi công hệ thống cống thoát nước trên đường Hoàng Văn Thụ, nhiều hộ dân rất bức xúc trước việc đổ đất đá, vật liệu tràn lan trên mặt đường.

Không chỉ vậy, sau hơn một tháng hoàn thiện công trình, đến nay, phần cắt ngang qua mặt đường trước nhà anh vẫn chưa được hoàn thiện mặt nhựa.

Đất đá trồi khỏi lớp mặt do lưu lượng xe qua lại khá lớn, chính phần đá và vết lõm trên mặt đường đã gây ra vụ tai nạn cho anh vào tối 7/7.

Video:

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Giao thông tại TP. Pleiku “bẫy người” giữa phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.