Thứ sáu, 26/04/2024 05:05 (GMT+7)

Gia Lai: Xác định danh tính 3 đối tượng cưa hạ rừng cổ thụ

NGUYỄN GIÁC -  Thứ ba, 24/11/2020 08:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 23/11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, cho biết: Vụ việc đang trong quá trình điều tra, mở rộng nên thông tin cụ thể về khối lượng thiệt hại và các thông tin liên quan sẽ cung cấp sau.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng huyện Kbang, sau khi vụ phá rừng hương  được phát hiện, lực lượng chức năng của huyện Kbang gồm: Kiểm lâm, Công an, Viện kiểm sát nhân dân cùng chính quyền xã Krong và đơn vị chủ rừng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường xảy ra tại lô 5, khoảnh 1 và lô 1, khoảnh 2 thuộc tiểu khu 90.

Hiện trường vụ cưa hạ cây hương cổ thụ tại huyện Kbang.

Trong quá trình thu thập hồ sơ vụ việc, 3 đối tượng gồm: Chu Thanh Hùng (SN 1985, trú thị trấn Kbang, huyện Kbang), Triệu Văn Thực (SN 1994) và Đặng Trung Hiếu (SN 1992, cùng trú xã Sơn Lang, huyện Kbang) đã đến Công an huyện Kbang đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 đối tường cùng khai nhận hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, các cơ quan chức năng của huyện Kbang đã đưa 3 đối tượng đầu thú vào hiện trường để xác định, chỉ rõ vị trí các cây hương cổ thụ đã bị cưa hạ. Hiện các đối tượng nói trên đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Rừng hương Kbang luôn là mục tiêu của các nhóm lâm tặc nhòm ngó.

Về phía Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, hoàn tất hồ sơ, bàn giao Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Xác định danh tính 3 đối tượng cưa hạ rừng cổ thụ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.