Thứ năm, 25/04/2024 17:58 (GMT+7)

Giá vàng ngày 15/4: Tăng giảm trái chiều trước giờ mở cửa phiên giao dịch

MTĐT -  Thứ sáu, 15/04/2022 08:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước giờ mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước tăng giảm trái chiều.

Giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 15/4 hạ nhiệt sau khi Mỹ công bố tổng mức bán lẻ tăng chậm hơn so với dự báo.

6h sáng nay 15/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.974 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hạ nhiệt sau khi Mỹ công bố tổng mức bán lẻ tăng chậm hơn so với dự báo. Mức tăng trong tháng 3 là 0,5%, thấp hơn dự báo 0,6% của các chuyên gia.

Cuộc chiến tại Đông Âu có dấu hiệu căng thẳng hơn. Tổng thống Nga Putin một lần nữa tuyên bố nếu Thụy Điển và Thụy Sĩ gia nhập liên minh NATO, Nga sẽ triển khai kho vũ khí hạt nhân tại biển Baltic.

Còn tại Trung Quốc, số ca nhiễm mới COVID-19 tiếp tục gia tăng vẫn là một mối quan tâm của thị trường, đồng thời cũng đe doạ nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Giá vàng trong nước

Trước giờ mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước tăng giảm trái chiều.

Giá vàng SJC được Công ty SJC niêm yết cho thị trường TP.HCM là 68,95-69,55 triệu đồng/lượng, giảm 250 nghìn đồng hai chiều sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó.

Điều chỉnh này cũng khiến vàng thương hiệu quốc gia rơi xuống dưới 69 triệu mua vào, chiều bán ra cũng rời xa mốc 70 triệu đồng.

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội chỉ giảm 150 nghìn đồng chiều mua vào và 100 nghìn đồng bán ra về 69,00-69,65 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng thêm 70 nghìn đồng hai chiều lên 55,94-56,59 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý cũng tăng 200 nghìn đồng mua vào và 100 nghìn đồng bán ra lên 55,85-56,65 triệu đồng/lượng mua vào bán ra…

Tuệ Lâm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Giá vàng ngày 15/4: Tăng giảm trái chiều trước giờ mở cửa phiên giao dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.