Thứ sáu, 26/04/2024 03:28 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Đà tăng ấn tượng

MTĐT -  Thứ năm, 13/09/2018 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 13/9 tăng trưởng mạnh và đánh dầu một tuần ấn tượng của giá nhiên liệu trên thị trường quốc tế.

Giá xăng dầu hôm nay 13/9/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 10): 70,45 USD/thùng – tăng 1,19 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 10): 79,57 USD/thùng – tăng 74 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 10): 51.730 JPY/thùng – tăng 520 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 202,63 USD/gallon – tăng 1,2 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 13/9 tăng trưởng mạnh và đánh dầu một tuần ấn tượng của giá nhiên liệu trên thị trường quốc tế.

Giá xăng dầu tăng trưởng mạnh mẽ.

Sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2018 dự báo tăng 1,31 triệu thùng/ngày lên 10,66 triệu thùng/ngày, thay đổi nhỏ từ dự báo trước đó của EIA. Nhu cầu trong năm 2018 có thể tăng 470.000 thùng/ngày, cũng không thay đổi so với dự báo trước đó.

“Triển vọng tháng 9 của EIA điều chỉnh dự báo giá dầu thô Brent giao ngay tăng lên mức trung bình 73 USD/thùng trong năm 2018”, bà Linda Capuano của EIA cho biết.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu cũng chịu ảnh hưởng của việc Mỹ đã kêu gọi các quốc gia, đặc biệt là các nước đồng minh, cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran về 0 trước ngày 4/11. Một số nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, có vẻ như đã nghe theo lời kêu gọi này của Mỹ, theo Reuters.

Iran là nước có sản lượng dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Trong một diễn biến khác, giới đầu tư đánh cược giá dầu sẽ tăng sau khi dự báo thời tiết cho hay cơn bão Florence có thể là cơn bão mạnh nhất trong vòng 60 năm qua tại khu vực Carolina và có khả năng gây sạt lở đất.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Đà tăng ấn tượng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.