Thứ năm, 25/04/2024 23:47 (GMT+7)

Giá xăng trong nước có thể tăng lên 30.000 đồng/lít

MTĐT -  Thứ tư, 09/03/2022 16:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu trong nước có thể lên sát 30.000 đồng một lít vào kỳ điều chỉnh ngày 11/3 nếu Liên Bộ Công Thương - Tài chính không can thiệp bằng các công cụ bình ổn giá.

Vài ngày qua, các quyết định trả đũa lẫn nhau giữa Nga và các nước đồng minh đã khiến giá dầu thế giới tăng phi mã. Có thời điểm, giá dầu thế giới giao dịch ở ngưỡng 139 USD/thùng, mức giá cao nhất kể từ năm 2008.

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá dầu tiếp tục duy trì ở mức rất cao, trên 130 USD/thùng, sau khi Mỹ cấm nhập khẩu dầu từ Nga, và Anh cũng dự kiến ngừng mua dầu Nga vào cuối năm nay.

Trước đà tăng phi mã của giá dầu thế giới, nhiều doanh nghiệp xăng dầu trong nước dự báo, trong kỳ điều chỉnh sắp tới, giá dầu trong nước có thể thiết lập mức giá cao chưa từng có, khoảng 30.000 đồng/lít.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Thực tế, dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 3/3 cho thấy, các loại xăng đã tăng thêm 10% so với ngày 1/3. Trong đó, xăng RON 92 có giá 130,51 USD/thùng và xăng RON95 duy trì ở mức RON 95 133,35 USD/thùng.

Nếu mức giá này duy trì trong kỳ điều chỉnh tới (ngày 11/3), giá xăng có thể tăng thêm 2.000 - 2.500 đồng/lít. Như vậy, nếu cộng dồn, giá xăng có thể tiệm cận mức 30.000 đồng/lít.

Theo Lao Động, một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, sau kỳ điều chỉnh giá ngày 1.3 vừa qua, các doanh nghiệp vẫn lỗ hơn 3.000 đồng/lít xăng, khoảng gần 4.000 đồng/lít dầu. Trong khi hiện giá dầu thô đã tăng mạnh nên kỳ điều hành tới chắc chắn giá xăng dầu phải tiếp tục tăng cao.

Vị này ước tính, giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh tới (ngày 11.3), giá xăng RON 95 tăng khoảng 3.800 đồng mỗi lít; xăng E5 tăng 3.400 đồng/lít; còn dầu DO tăng rất mạnh, khoảng 4.800 đồng/lít.

Với mức tăng này, giá xăng RON 95 có thể chạm ngưỡng 30.000 đồng mỗi lít - nếu không có công cụ can thiệp đủ sức nặng như giảm thuế.

Lý giải nguyên nhân giá xăng trong nước có thể tăng rất mạnh trong kỳ điều chỉnh tới, thương nhân này cho biết, hiện giá dầu thô leo đỉnh khiến giá thành phẩm mặt hàng này tại thị trường thế giới cũng không ngừng đi lên.

Chia sẻ với VTC News sáng 9/3, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng trong kỳ điều hành ngày mai (11/3) khả năng giá bán lẻ xăng dầu trong nước chạm mốc 30.000 đồng một lít đã hiện hữu.

“Xăng dầu trong nước điều chỉnh theo giá thế giới. Do đó với xu hướng giá thế giới tăng cao như hiện nay, giá bán lẻ trong nước có thể vượt 30.000 đồng một lít vào kỳ điều chỉnh tới nếu nhà điều hành không can thiệp bằng các công cụ bình ổn giá, hoặc giảm thuế phí”, ông Long nói.

Vẫn theo ông Long, nhằm kéo giá xăng dầu trong nước và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi, Bộ Tài chính đề xuất mức giảm thuế môi trường xăng dầu ở mức 1.000 đồng với xăng và 500 đồng với dầu.

Tuy nhiên, mức giảm này được cho là quá ít, không có nhiều ý nghĩa. Nhà điều hành nên cân nhắc trình thêm phương án với mức giảm mạnh hơn để hỗ trợ người tiêu dùng, doanh nghiệp vốn đang ngắc ngoải do dịch bệnh kéo dài.

Đồng quan điểm, một lãnh đạo doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội cho biết, với đà tăng nóng của giá xăng dầu thế giới, giá bán lẻ trong nước chắc chắn sẽ được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày 11/3. Nhưng mức tăng bao nhiêu còn phụ thuộc vào việc nhà điều hành sử dụng các công cụ bình ổn, cũng như việc điều chỉnh thuế, phí.

“Xu hướng giá nhiên liệu thế giới còn tiếp tục tăng khi chiến sự Nga - Ukraine vẫn căng thẳng. Do đó, xăng dầu trong nước chịu áp lực tăng giá rất lớn và khả năng kỳ điều hành vào cuối tuần này cũng sẽ tăng đáng kể”, vị này nói.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết theo Nghị định 95 có hiệu lực từ ngày 2/1, liên Bộ Công Thương - Tài Chính sẽ điều hành giá xăng dầu 10 ngày lần tức ngày 1, 11, 21.

Tuy nhiên, ông cho biết trong đó có quy định với trường hợp xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân, liên Bộ báo cáo Thủ tướng xem xét.

Để kìm giá xăng dầu, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế kiến nghị Bộ Tài chính nên cân nhắc trình thêm phương án với mức giảm mạnh hơn hoặc xem xét giảm thêm thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị phương án giảm thuế 2.000 đồng/lít, sâu hơn so với đề xuất giảm 1.000 đồng mỗi lít xăng (trừ ethanol).

Thời hạn giảm có thể ngắn hơn, chẳng hạn 3-6 tháng nếu giá xăng dầu ổn định trở lại thay vì áp dụng một mức cố định trong cả 8 tháng, đến hết năm 2022.

Minh Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng trong nước có thể tăng lên 30.000 đồng/lít. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.