Thứ sáu, 29/03/2024 07:06 (GMT+7)

Giải thưởng Cánh diều Vàng 2021: Phim "Đêm tối rực rỡ" thắng lớn

MTĐT -  Thứ tư, 14/09/2022 09:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 13/9, lễ trao giải Cánh diều 2021 (lần thứ 19) diễn ra tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với chủ đề chính "Tiếp gió biển cho cánh diều bay cao".

Giải thưởng Cánh diều là giải thưởng được trao thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam. Trước đó, do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19, Giải Cánh diều năm 2020 đã bị trì hoãn đến năm 2021. Chính vì vậy, giải thưởng năm 2021 cũng phải lùi một khoảng thời gian và chính thức diễn ra trong năm 2022.

Giải Cánh diều năm nay có 147 tác phẩm tham dự; trong đó có 12 phim truyện điện ảnh, 14 phim truyện truyền hình, 45 phim tài liệu, 10 phim khoa học, 28 phim hoạt hình, 35 phim ngắn và 3 công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh.

Tối 13/9, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải thưởng Cánh diều 2021. Đây là lần đầu tiên giải Cánh diều được tổ chức tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Những khách mời đình đám của thảm đỏ giải Cánh diều năm nay có thể kể đến như: Nghệ sĩ gạo cội Trà Giang, MC Quyền Linh và mẹ, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - nhạc sĩ Hoài Phương, nghệ sĩ Kim Xuân, Việt Anh, Quỳnh Nga, Lan Phương, vợ chồng đạo diễn Aaron Toronto, Á hậu Trương Thị May, Khả Ngân - Thanh Sơn, Ngọc Lan,...

Được biết, lễ trao giải năm nay sẽ tìm ra những tác phẩm, những cá nhân xuất sắc ở 7 hạng mục - Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh; Phim ngắn; Phim tài liệu; Phim Khoa học; Phim hoạt hình; Phim truyện truyền hình và Phim truyện điện ảnh.

tm-img-alt
tm-img-alt
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Cánh diều vàng 2021 hạng mục phim truyện điện ảnh xuất sắc cho phim "Đêm tối rực rỡ"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao giải Cánh diều vàng 2021 hạng mục phim truyện điện ảnh xuất sắc cho phim "Đêm tối rực rỡ". Bộ phim do Aaron Toronto đạo diễn với các diễn viên Kiến An, Phương Dung, Nhã Uyên, Xuân Trang, Diễm Phương, Kim B. Phim "Đêm tối rực rỡ" cũng thắng lớn khi nữ diễn viên Lý Nguyễn Nhã Uyên được xướng tên ở hạng mục nữ chính xuất sắc nhất phim điện ảnh và hạng mục biên kịch xuất sắc nhất.

Tác phẩm của đạo diễn Aaron Toronto vượt qua nhiều phim như Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác, Bẫy ngọt ngào, Bình minh đỏ... để thắng giải quan trọng nhất. Khi nhận cúp vàng, đạo diễn Aaron Toronto cho biết bất ngờ vì tự thấy tác phẩm của anh "quá nhỏ bé" so với các đề cử cùng hạng mục. Đạo diễn cảm ơn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vì hỗ trợ thực hiện phim, giúp quảng bá thông điệp bảo vệ trẻ nhỏ trước nạn bạo hành gia đình.

tm-img-alt
Hai diễn viên Lý Nguyễn Nhã Uyên và Lại Trường Phú nhận giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện Điện ảnh.

Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc gồm 3 đề cử: Quốc Trường - phim Bẫy ngọt ngào, Lại Trường Phú - phim Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác, Kiều Minh Tuấn vai Chìa khóa trăm tỷ. Và diễn viên nhí Trường Phú đã vượt qua hai diễn viên Kiều Minh Tuấn và Quốc Trường giành Cánh diều vàng.

Vẫn ở thể loại phim truyện truyền hình, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc đã thuộc về diễn viên trẻ Bảo Hân với vai Sa - phim Bình minh đỏ. Nam diễn viên phụ xuất sắc là Xuân Trang (Đêm tối rực rỡ). Diễn viên trẻ triển vọng là Phạm Quỳnh Anh (Bình minh đỏ). Giải Đạo diễn điện ảnh thuộc về Trần Chí Thành và Nguyễn Thanh Vân với Bình minh đỏ - phim về đề tài chiến tranh, xoay quanh trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn. Đạo diễn Thanh Vân cho biết hạnh phúc khi đoạt giải ở tuổi 60. Ông cảm ơn êkíp cùng ông vượt qua thời gian khó khăn khi quay phim ở miền Tây Nghệ An - Hà Tĩnh mùa dịch năm ngoái.

tm-img-alt

Diễn viên Thanh Sơn và Khả Ngân của phim "11 Tháng 5 Ngày" đoạt giải nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình

Ở các hạng mục truyền hình, "11 tháng 5 ngày" và "Thương ngày nắng về" cùng nhận Cánh diều Vàng cho phim truyện xuất sắc.

Riêng "11 tháng 5 ngày" thắng thêm hai hạng mục nam - nữ chính xuất sắc cho Thanh Sơn và Khả Ngân.

Hạng mục nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Hương Giang (vai Tuyết) phim "Mùa hoa tìm lại" và Nghệ sỹ Ưu tú Võ Hoài Nam (vai ông Sinh) của "Hương vị tình thân."

Ngoài ra, giải Cánh Diều Bạc 2021 đã gọi tên các bộ phim: Maika - Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác (Đạo diễn Hàm Trần & Nguyễn Phan Quang Bình), Bình Minh Đỏ (Đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân, Trần Chí Thành), Bẫy Ngọt Ngào (Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư), Phượng Cháy (đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà), Cơn Giông (đạo diễn Trần Ngọc Phong).

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Giải thưởng Cánh diều Vàng 2021: Phim "Đêm tối rực rỡ" thắng lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.