Thứ sáu, 29/03/2024 21:48 (GMT+7)

Giải tỏa điểm nóng giao thông quanh bến xe Mỹ Đình bằng camera

Vũ Khoa -  Thứ hai, 24/08/2020 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị chức năng quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức khảo sát, thống nhất 12 vị trí đủ điều kiện theo quy định để đề xuất lắp đặt hệ thống camera giao thông.

Trước đó Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng tải bài viết: “Xử lý xe vi phạm: Lực lượng chức năng rối trí”, nội dung nêu vấn đề về tình trạng xe khách rề rà đón trả khách, khiến tình trạng giao thông quanh khu vực bến xe Mỹ Đình luôn trong tình trạng rối loạn.

Dù tại khu vực này, lực lượng chức năng là dày đặc bao gồm: Đội CSGT số 6, Phòng CSGT; Đội Cảnh sát trật tự quận Nam Từ Liêm; Công an phường Mỹ Đình 1; Đội Thanh tra GTVT đường bộ; Đội Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm và hàng loạt camera giám sát, phục vụ phạt nguội vi phạm của xe khách..

Ngay cả khi Sở GTVT Hà Nội đã đặt biển cấm xe khách tuyến cố định quay đầu để ngăn chặn tình trạng xe khách lê la, dừng đỗ gây cản trở giao thông, tại ngã ba Đình Thôn - Phạm Hùng, tuy nhiên, biển này tỏ ra vô hiệu, mỗi ngày vẫn có hàng chục lượt xe khách vô tư quay đầu tại đây, rồi lê lết hàng giờ đồng hồ trên trục đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng đón khách.

Lực lượng chức năng xử lý xe khách vi phạm.

Điểm mở quay đầu dành cho xe khách tuyến cố định xuất bến Mỹ Đình đã được định vị tại khu vực cách cửa bến khoảng 50m. Điểm mở tại ngã ba Đình Thôn - Phạm Hùng được đặt biển “Cấm xe khách tuyến cố định”.

Thế nhưng, nhiều xe vẫn bất chấp biển cấm, vòng xuống tận ngã ba nêu trên mới chịu quay đầu. Xe khách quay đầu tại khu vực cấm, vòng sang hướng đi Mai Dịch xếp hàng dài nối đuôi nhau, gây cản trở giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường. Nhiều xe còn dừng đỗ ngay giữa điểm mở để đón khách, bốc hàng hoặc nằm lì chờ đợi.

Mới đây nhất, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị chức năng quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức khảo sát, thống nhất 12 vị trí đủ điều kiện theo quy định để đề xuất lắp đặt hệ thống camera giao thông ghi hình ảnh làm căn cứ "phạt nguội" các hành vi vi phạm về trật tự ATGT trên tuyến đường Phạm Hùng và khu vực Bến xe Mỹ Đình.

Cụ thể, 12 vị trí đề xuất lắp đặt gồm: 4 vị trí nằm trên đường Phạm Hùng; 5 vị trí tại các nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (trước Cục Đăng kiểm VN), Nguyễn Hoàng - Trần Bình, Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết và Phạm Hùng - Duy Tân; 3 vị trí còn lại tại cổng ra BX Mỹ Đình, quảng trường bến xe và đường gom Đại lộ Thăng Long (trước tòa nhà Viglacera).

Gần như tất cả các biện pháp tuần tra, ghi hình "phạt nguội" bị tê liệt khi các nhà xe “âm thầm” bố trí “cò mồi” chốt trực, trường hợp phát hiện người ghi hình là lập tức “án binh bất động”. PV Môi trường và Đô thị cũng từng bị một vài lái, phụ xe đe dọa khi tác nghiệp, ghi hình trên tuyến đường này.

Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) và lực lượng Thanh tra GTVT đã đề xuất cấp thẩm quyền kiến nghị Sở GTVT Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, lắp đặt hệ thống camera trên toàn tuyến đường Phạm Hùng để giám sát 24/24 “nhất cử nhất động” của các nhà xe. Trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào hình ảnh ghi được để tiến hành xử phạt, nâng cao sự răn đe của pháp luật đối với doanh nghiệp vận tải khách.

Vậy phương án lắp đặt camera có khả thi hay không? Nếu nhìn nhận theo các báo cáo, đề xuất của lực lượng chức năng nêu trên thì có thể nói là khả thi, tuy nhiên nếu vấn đề xuất phát từ tiêu cực như: bảo kê, làm ngơ cho vi phạm thì không có thứ camera nào có thể soi chiếu. Do đó, điều tiên quyết là cần một bộ máy trong sạch, đồng lòng trong việc phục vụ người dân có lộ trình tham gia giao thông an toàn và nói không với vi phạm.

Bạn đang đọc bài viết Giải tỏa điểm nóng giao thông quanh bến xe Mỹ Đình bằng camera. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới