Thứ sáu, 19/04/2024 13:57 (GMT+7)

Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa lên tiếng vụ mặc bikini nhặt rác ở bờ biển Ninh Thuận

MTĐT -  Thứ năm, 04/08/2022 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4/8, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Văn Tiếp, Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) cho biết đã có báo cáo lên cấp trên xung quanh việc nhóm người mặc bikini nhặt rác ở bờ biển Ninh Thuận vừa qua.

Bãi Thịt thuộc Phân Khu bảo vệ nghiêm ngặt

Theo ông Trần Văn Tiếp, Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa, khoảng 9 giờ, sáng ngày 3/8, Vườn Quốc gia Núi Chúa tiếp nhận thông tin và hình ảnh phản ánh từ Nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam cung cấp về một số nội dung đăng trên Facebook của nhóm du khách đến dụ lịch tại khu vực Vườn Quốc gia Núi Chúa mặc bikini nhặt rác.

Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa lên tiếng vụ mặc bikini nhặt rác ở bờ biển Ninh Thuận - Ảnh 1.
Một góc bờ biển nằm trong thắng cảnh Quốc gia Khu dự dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. Ảnh: Bùi Phụ.

Thông tin ban đầu do Nhóm cung cấp hoạt động trên diễn ra tại khu vực Bãi Thịt thuộc Phân Khu bảo vệ nghiêm ngặt Khu bảo tồn biển Vườn Quốc gia Núi Chúa, nơi nghiêm cấm các hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái theo Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh trên, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đã chỉ đạo viên chức phòng Bảo tồn biển tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung trên; qua kiểm tra, xác minh hoạt động tắm biển, mặc bikini nhặt rác trên diễn ra tại khu vực Đầm Đăng, vịnh Vĩnh Hy thuộc Phân Khu dịch vụ - hành chính Khu bảo tồn biển Vườn Quốc gia Núi Chúa, là vùng được tổ chức các hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái.

Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đã cung cấp thông tin và hình ảnh, đề nghị UBND xã Vĩnh Hải phối hợp, mời hướng dẫn viên, chủ Homestay để tuyên truyền, nhắc nhở du khách về các hoạt động được phép thực hiện theo Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển, không nên đăng tải các hình như như trên do có thể gây ra các phản ứng trái chiều, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại địa phương.

Trưa cùng ngày, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa trả lời có tiếp nhận thông tin từ Nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam cung cấp và hiện đơn vị đang phối hợp cùng chính quyền địa phương, liên hệ hướng dẫn viên và chủ Homestay để tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở du khách, tránh các hình ảnh như trên có thể gây ra các phản ứng trái chiều hoặc nếu phản cảm sẽ đề nghị gỡ bỏ không để ảnh hưởng đến hình ảnh hoạt động du lịch của địa phương.

Đến cuối giờ chiều ngày 3/8/2022, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa có thấy thông tin nội báo chí đăng tin về nhóm du khách mặc bikini nhặt rác tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, đồng thời ghi nhận cộng đồng mạng xã hội có các ý kiến liên quan đến nội dung vụ việc trên.

Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa lên tiếng vụ mặc bikini nhặt rác ở bờ biển Ninh Thuận - Ảnh 2.
Một góc bờ biển ỡ Bãi Thịt. Ảnh: Bùi Phụ.

Mặc bikini nhặt rác không sai

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại chiều 3/8, một lãnh đạo xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, địa phương đang phối hợp tìm tài khoản mạng xã hội đăng hình ảnh nhóm phụ nữ mặc bikini nhặt rác tại khu vực vườn Quốc gia Núi Chúa để yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh này.

Cũng theo vị này, người đăng những hình ảnh trên không phải là người dân địa phương nên chính quyền xã phải nhờ người dân có quen biết với người đăng này để yêu cầu gỡ bỏ, tránh gây hiểu lầm.

Sau khi Dân Việt thông tin, nhiều người ủng hộ việc làm có ý nghĩa bảo vệ môi trường của nhóm nữ du khách trên tại khu vực vườn Quốc gia Núi Chúa.

Xoay quanh việc nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác ở biển Ninh Thuận, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Ninh Thuận cho biết đã xem những hình ảnh của nhóm du khách nhặt rác này. Ông Hòa khẳng định, việc làm của nhóm khách này là không vi phạm quy định pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa lên tiếng vụ mặc bikini nhặt rác ở bờ biển Ninh Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo danviet.vn

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?