Thứ tư, 24/04/2024 10:28 (GMT+7)

Giao thông Hà Nội những ngày 40 độ C

MTĐT -  Thứ năm, 03/06/2021 14:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các điểm "nóng" triền miên về giao thông trên địa bàn Hà Nội những ngày này thông thoáng, lạ lẫm với nhiều người.

Ngã tư Cầu Giấy, một trong những điểm ùn tắc thường xuyên tại Hà Nội vào giờ cao điểm, những ngày này thông thoáng, lạ lẫm với nhiều người.

Đường phố Hà Nội vắng người trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân khiến người Hà Nội ít ra đường hơn. Tuyến đường Vành đai 2 trên cao rất ít phương tiện di chuyển.

Ngã Tư Sở - Trường Chinh vốn là "điểm đen" ùn tắc giao thông, nay phương tiện đi lại dễ dàng, không bị ùn ứ mỗi khi đèn đỏ.

Lượng phương tiện di chuyển trên phố Trần Duy Hưng giảm mạnh so với những ngày trước đây.

Nút giao đại lộ Thăng Long hướng về tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, phương tiện di chuyển thuận lợi, thông thoáng.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại nút giao đại lộ Thăng Long với vành đai 3, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến đường này giảm đi rất nhiều so với những ngày trước đây.

Trong ngày hôm nay (3/6) có thời điểm nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới hơn 40 độ C.

Tại các ngã tư giao cắt, người dân có thể dễ dàng di chuyển.

Đường Láng vào thời điểm hơn 11h trưa khá vắng vẻ, ít phương tiện di chuyển qua lại.

Hà Nội rất khác trong những ngày mùa hè.

Theo Nguyễn Trọng Tài/ Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Giao thông Hà Nội những ngày 40 độ C. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới