Thứ bảy, 20/04/2024 11:07 (GMT+7)

Gợi ý những điểm du lịch Nepal bạn đừng bỏ lỡ nhé?

MTĐT -  Thứ hai, 13/09/2021 17:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nepal là quốc gia nằm trên dãy Himalaya huyền thoại. Nằm trên một dãy núi cao nên đất nước này còn khá bí ẩn, không được nhiều du khách biết tới. Tuy vậy, các địa điểm du lịch Nepal đều có cảnh sắc rất đẹp, thú vị.

Tọa trên dãy Himalaya huyền thoại, Nepal là quốc gia vẫn còn mang trong mình nhiều bí ẩn. Chính vì thế mà nó thôi thúc sự tò mò của các du khách đến khám phá Nepal ngày một đông. Và nếu bạn đang lên kế hoạch tới đây, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nepal này nhé.

Dưới đây là một số gợi ý về các điểm du lịch tại Napal:

1. Phố thương mại Thamel

tm-img-alt
Nguồn: Internet

Nếu bạn là tín đồ mua sắm thì phố thương mại Thamel chính là điểm dừng chân tuyệt vời. Con phố này nằm ở thủ đô của Nepal, nắm giữ vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp du lịch của nước nhà. Đặt chân tới con phố Thamel, bạn sẽ được hòa mình vào không gian sôi nổi, huyên náo của người kẻ mua, người bán, được tham quan, mua sắm với rất nhiều mặt hàng. Đặc biệt, là trung tâm kinh tế của đất nước, nên đây sẽ là điểm đến lý tưởng để tìm hiểu những nét đẹp văn hóa truyền thống thú vị của Nepal.

2. Khu bảo tồn thiên nhiên Annapurna Conservation Area

tm-img-alt
Nguồn: Internet

Nằm trên núi Annapurna của dãy Himalaya, khu bảo tồn thiên nhiên này được xem là lớn nhất của Nepal đấy nhé. Nơi đây sở hữu hệ động – thực vật phong phú, đa dạng, có rất nhiều loài bạn còn chưa nhìn thấy bao giờ. Đặt chân tới Annapurna Conservation Area, ngoài việc khám phá thiên nhiên thì ở đây còn có cung đường mòn khá lý tưởng để tổ chức leo núi, Trekking.

3. Dãy núi Annapurnal

tm-img-alt
Nguồn: Internet

Đây là cung đường trên núi của những chuyến du lịch, khám phá mạo hiểm tại Nepal.

Phong cảnh tuyết trắng vừa nên thơ vừa hùng vĩ chính là điểm đặc biệt của dãy núi Annapurnal. Đây chính là điểm đến nổi tiếng khi du lịch Nepal.

Tới đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng với những dãy núi phủ đầy tuyết trắng ở độ cao 8000m so với mực nước biển. Ảnh: @happynepaltrek
Tới đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng với những dãy núi phủ đầy tuyết trắng ở độ cao 8000m so với mực nước biển. Ảnh: @happynepaltrek
Đây cũng là điểm đến lý tưởng của những chuyến trekking, trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh: @_thru_hiking
Đây cũng là điểm đến lý tưởng của những chuyến trekking, trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh: @_thru_hiking

4. Khu đền thờ Swayambhunath

tm-img-alt
Nguồn: Internet

Swayambhunath là quần thể, nơi tập hợp nhiều công trình Phật giáo cổ như đại bảo tháp, đền thờ… Địa điểm du lịch Nepal hiện giữ vai trò rất quan trọng đối với tín đồ Phật giáo Nepal nói riêng và thế giới nói chung.

Nét đặc biệt nhất của Swayambhunath chính là chùa khỉ, một nơi có rất nhiều cá thể khỉ tìm đến sinh sống. Các công trình kiến trúc của trong khu Swayambhunath còn có thể kể đến như đại bảo tháp, các tòa sen, các tòa tháp… tất cả đều rất đẹp mắt thu hút du khách.

5. Quảng trường Kathmandu Durbar Square

tm-img-alt
Nguồn: Internet

Nằm ngày trước cung điện của hoàng gia cũ của vương quốc Kathmandu, Kathmandu Durbar Square là một trong “Durbar Square” tự hào của người Nepal. Kathmandu Durbar Square từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Trên quảng trường có hàng chục đền thờ, chùa chiền tao nhã. Trong đó có rất nhiều bức phù điêu, tường gỗ… được chạm khắc tinh xảo khiến khách du lịch Nepal mỗi khi đến đây không khỏi ấn tượng.

6. Làng Sarangkot

Tại Sarangkot, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thung lũng Pokhara và những đỉnh núi của dãy Himalaya. Cách Pokhara khoảng 15m, cuộc sống tại ngôi làng này diễn ra chậm rãi và bình yên. Vào 9h tối, người dân nơi đây đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một vài khách sạn vẫn sáng đèn.

Làng Sarangkot bình yên với lối sống quen thuộc của người địa phương. Ảnh: @not.just.nut
Làng Sarangkot bình yên với lối sống quen thuộc của người địa phương. Ảnh: @not.just.nut

Được chao đảo giữa không gian bao la và rộng lớn, chứng kiến sự đổi sắc đầy kỳ ảo của bầu trời cũng như những cảm nhận chân thực về những dãy núi ở một khoảng cách siêu gần là một trải nghiệm không bao giờ quên.

Dịch vụ bay dù tại đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: @aavisuals_
Dịch vụ bay dù tại đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: @aavisuals_

7. Hồ Gosainkunda

Hồ Gosaikunda là một hồ nước ngọt thuộc công viên quốc gia Langtang của Nepal. Hồ nằm ở độ cao 4.380 mét nên thường sẽ đóng băng trong 6 tháng mỗi năm. Sau đó, khi tới mùa hè, băng tan chảy, nước trong hồ sẽ tạo thành con sông sông Trishuli.

Theo thần thoại Hindu, đây là nơi sinh sống của các vị thần Shiva và Gauri. Mỗi năm, hồ Gosainkunda đón hàng ngàn người hành hương từ mọi nơi đổ về đây để tham gia các lễ hội Ganga Sahara và Janai Purnima.

Đây là điểm hành hương nổi tiếng của những người theo đạo Hindu. Ảnh: @adventureherotrips
Đây là điểm hành hương nổi tiếng của những người theo đạo Hindu. Ảnh: @adventureherotrips
Ngoài ra du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của hồ Gosainkunda khi được bao quanh bởi những ngọn núi băng tuyệt đẹp. Ảnh: @gilena___
Ngoài ra du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của hồ Gosainkunda khi được bao quanh bởi những ngọn núi băng tuyệt đẹp. Ảnh: @gilena___

8. Thác nước Davis Falls

tm-img-alt
Nguồn: Internet

Thác nước này nằm ở thành phố Pokhara, dòng nước chảy từ trên cao đổ xuống tạo thành một đường hầm. Đi bộ xuyên qua thác, bạn sẽ được ngắm nhìn không gian thiên nhiên tuyệt đẹp, như trong chuyện cổ tích vậy.

9. Khu bảo tồn Sagarmatha National Park

tm-img-alt
Nguồn: Internet

Sagarmatha National Park thuộc miền Đông Nepal là một trong những khu bảo tồn cao nhất trên thế giới. Độ cao của khu vực này dao động từ 2.845 đến 8.848 mét với đỉnh là Everest (thuộc địa phận Tây Tạng). Toàn bộ khu vườn là một địa điểm hấp dẫn đối với khách du lịch Nepal và là một phần quan trọng của cảnh quan dãy Himalya huyền thoại.

10. Đỉnh Kala Patthar

Với độ cao gần 5.570m, Kala Patthar nằm dưới chân núi Pumori và là một đỉnh núi nhỏ. Theo tiếng Nepal, nơi này có tên là Đá đen. Đây là điểm du lịch Nepal nổi tiếng của những người bộ hành. Bởi Kala Patthar là điểm leo núi cao nhất mà "dân nghiệp dư" có thể chinh phục.

Từ đây, bạn có chiêm ngưỡng cảnh sắc của các ngọn núi Everest, Nuptse Nup II, Changtse và một phần của đỉnh núi Lhotse. Ảnh: @art_house_nepal
Từ đây, bạn có chiêm ngưỡng cảnh sắc của các ngọn núi Everest, Nuptse Nup II, Changtse và một phần của đỉnh núi Lhotse. Ảnh: @art_house_nepal

11. Thung lũng Kathmandu

tm-img-alt
Nguồn: Internet

Thung lũng Kathamandu là vùng đất trù phú, nhộn nhịp giữa Himalaya khắc nghiệt. Thành phố Kathamandu của thung lũng cũng được biết đến như là đô thị lớn nhất, đông đúc và giàu có nhất trên dãy Himalaya.

Vùng thung lũng này có tên gọi lịch sử là “Mandala Mandala” mang ý nghĩa như một ngôi nhà của văn hóa Newar trên Himalaya. Kathamandu là trung tâm của độ thị, nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và cả du lịch Nepal là điểm đến hấp dẫn nhất mà bạn phải ghé thăm khi đến với đất nước này./.

P.T (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Gợi ý những điểm du lịch Nepal bạn đừng bỏ lỡ nhé?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ