Thứ sáu, 29/03/2024 01:39 (GMT+7)

Hà Đông–Hà Nội: Rác thải “án ngữ” trước cổng chung cư Mulberry Lane

Cẩm Anh -  Thứ năm, 25/06/2020 16:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bãi tập kết rác thải đầu ngõ Dâu – chợ tạm Mộ Lao đang khiến cư dân Tổ hợp chung cư cao cấp Mulberry Lane vô cùng bức xúc, bởi rác thải đã khiến công trình Kiến trúc Xanh trở nên nhếch nhác.

Những ngày qua nắng như đổ lửa, TP. Hà Nội đã phải dự chi hàng trăm tỷ để phun nước hạ nhiệt đường phố, nhưng giữa cái nóng bí bách, khó chịu ấy, nhìn cảnh  rác thải chất đống bên con đường dẫn vào hai khu chung cư cao cấp Mulberry Lane, Season Avenue (quần thể Khu đô thị mới Mộ Lao - Mộ Lao, Hà Đông, TP. Hà Nội), khói bốc nghi ngút càng khiến người dân ngao ngán.

Rác chiếm đến 1/3 lòng đường, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, cản trở việc di chuyển của các phương tiện tham gia giao thông.

Rác thải tập kết ven đường dẫn vào 2 chung cư cao cấp. Ảnh chụp ngày 24/6/2020 do người dân cung cấp. 

Trước đó, chung cư Mulberry Lane từng được ví như “Một Singapore giữa lòng Thủ đô”, là sự lựa chọn hàng đầu về môi trường sống tại Hà Nội, được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao giải thưởng công trình Kiến trúc Xanh lần thứ II – 2014.

Hiện, bộ mặt Tổ hợp chung cư cao cấp Mulberry Lane đang bị ảnh hưởng bởi bãi tập kết rác án ngữ ngay ngoài cổng dự án.

Người dân cho biết, con đường dẫn vào hai khu chung cư cao cấp Mulberry Lane và Season Avenue trước đây sạch đẹp, nhưng từ cuối năm 2019 bỗng biến thành bãi đổ rác, chợ tạm, nơi tập kết vật liệu, đêm đến lại biến thành bãi đỗ xe.

Trong khi tại 2 khu chung cư này đều đã có hệ thống thu gom rác thải riêng, rác đổ ở bên ngoài dự án là do đơn vị vệ sinh môi trường đem từ nơi khác đến tập kết.

Chợ tạm, rác thải nằm sát bên nhau. Ảnh người dân cung cấp. 

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Ban Quản trị chung cư Mulberry Lane cho biết, hiện công ty tập kết rác đã đặt 4 - 5 xe chứa đầy rác sang phía vỉa hè giáp hàng rào Mulberry Lane, ngay khu vực cổng đưa đón học sinh hàng ngày.

Chắc chắn sau khi dự án thấp tầng Hoàng Thành dỡ bỏ hàng rào, bãi tập kết rác này sẽ chạy toàn bộ sang phía Mulberty Lane”, ông Đức Hà, Trưởng Ban quản trị Mulberry Lane bày tỏ lo ngại.

Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tới Phường và nhận được nhiều hứa hẹn giải quyết. Tổ dân phố, Chi ủy tổ 12 cũng ý kiến nhiều lần với Phường Mộ Lao nhưng sự việc trên vẫn diễn ra hàng ngày”, ông Hà trao đổi thêm.

Một người dân khác cho biết, rác ở bãi tập kết trên không được dọn dẹp thường xuyên mà án ngữ nhiều ngày, có thời điểm cả tuần vẫn ngổn ngang không có xe đến lấy rác.

Công ty TNHH Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Minh Quân là đơn vị thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác tại khu vực này. Ảnh người dân cung cấp. 

Đốt rác vào ban đêm. Ảnh người dân cung cấp. 

Theo tìm hiểu, được biết đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải khu vực này là Công ty TNHH Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Minh Quân, đơn vị liên tục bị tố thiếu kinh nghiệm cũng như năng lực trong lĩnh vực giữ gìn vệ sinh môi trường.

Để xảy ra tình trạng nêu trên, không thể không nhắc đến vai trò quản lý của cơ quan nhà nước tại địa phương.

Tuy nhiên, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Mộ Lao lại cho biết, khu vực bãi tập kết rác mà phóng viên nhắc đến thuộc địa phận của phường Trung Văn, do phường Trung Văn quản lý.

Thông tin với phóng viên, Trưởng Ban Quản trị chung cư Mulberry Lane cho biết vào thứ Bảy, ngày 27/6/2020 tới đây, cư dân Mulberry Lane sẽ cùng nhau tổng vệ sinh khu vực tập kết rác thải, thuê các đơn vị đến thu gom, xử lý rác thải.

Đồng thời có các biện pháp nhằm xóa sổ bãi rác tự phát nói trên nhằm bảo vệ môi trường sinh hoạt xanh - sạch - đẹp cho thế hệ tương lai cũng như toàn bộ cư dân sinh sống tại Mulberry Lane.

Bạn đang đọc bài viết Hà Đông–Hà Nội: Rác thải “án ngữ” trước cổng chung cư Mulberry Lane. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.