Thứ ba, 23/04/2024 22:10 (GMT+7)

Hà Giang: Đề nghị đình chỉ công tác Giám đốc Vườn Quốc gia Du Già

MTĐT -  Thứ ba, 15/06/2021 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay sau khi đi thực tế tại khu vực phá rừng tại Vườn Quốc gia Du Già. Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang đã đề nghị đình chỉ Công tác Giám đốc Vườn Quốc gia Du Già để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, ông Hoàng Ngọc Thực - Giám đốc Vườn Quốc gia Du Già bị đề nghị đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 14/6/2021.

Trao đổi với PV Dân Việt sáng 14/6, ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Giang - cho biết: "Ngay sau khi đi thực tế tại khu vực phá rừng, Sở NN&PTNT đã tiến hành họp, biểu quyết của Ban giám đốc, Ban thường vụ Sở về việc đình chỉ công tác đối với người đứng đầu Ban quản lý".

"Sở đã có báo cáo Ban cán sự đảng của UBND tỉnh về việc này. Thẩm quyền của Ban cán sự cho chủ trương để Giám đốc Sở ra quyết định. Theo quy định của Luật thì đình chỉ lần thứ nhất 15 ngày đối với người có chức vụ để phục vụ cho công tác điều tra" - ông Lý cho biết thêm.

Hiện trường gỗ nghiến bị chặt phá tại thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Văn Hoàng)

Sáng 15/6/2021 ông Bùi Văn Đông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang xác nhận Giám đốc Sở NN&PTNT đã ra Quyết định đình chỉ công tác ông Hoàng Ngọc Thực từ ngày 14/6/2021.


Trước đó, sáng 11/6 Báo Điện tử Dân Việt đã đăng tải thông tin "Hà Giang: Rừng nghiến cổ thụ ở Vườn Quốc gia Du Già bị tàn phá với quy mô chưa từng có".

Phản ánh nhiều cây gỗ nghiến có đường kính từ 0,8m - 1m bị cưa đổ tại khu vực gần thôn Khâu Lừa, và Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bị chặt phá trái phép cành lá còn tươi nguyên, gốc cây nhựa đang tứa ra như vừa bị "xẻ thịt".

Cùng ngày ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang dẫn đầu đoàn công tác liên ngành kiểm tra hiện trường vụ phá rừng và có những chỉ đạo bước đầu ngay trực tiếp tại hiện trường.

Vụ việc phá rừng mới xảy ra gần đây, ngay sau khi nhận được thông tin, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác vào hiện trường kiểm tra. (Ảnh: Lam Anh).

Đồng thời Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) đã có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm Hà Giang đề nghị kiểm tra, báo cáo.

Theo đó, văn bản số 230/KL-ĐN ngày 11/6 về việc kiểm tra, báo cáo kết quả xử lý tình trạng khai thác rừng nghiến trái pháp luật tại VQG Du Già của Cục Kiểm lâm gửi Chi cục Kiểm lâm Hà Giang nêu rõ nội dung mà Dân Việt phản ánh.

Ngày 12/6 Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức cuộc họp, trong đó có nội dung liên quan đến vụ phá rừng nêu trên.

Gọi là Vườn Quốc gia hay Rừng đặc dụng Du Già đều đúng

Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn (Vườn Quốc gia Du Già) nằm tại ba huyện Vị Xuyên, Bắc Mê và Yên Minh thuộc tỉnh Hà Giang.

Vườn quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1377/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca và Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già, sau đó tiếp tục sáp nhập Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê. Đây là khu vực tự nhiên có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động thực vật quý hiếm voọc mũi hếch Bắc Bộ, vượn đen má trắng, sơn dương nâu, bách xanh, bách xanh núi đá, nghiến, đinh…

Tuy nhiên, từ khi có Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ đến nay UBND tỉnh Hà Giang chưa có Quyết định thành lập Ban quản lý Vườn Quốc gia, hiện đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chưa có bộ máy hoạt động. Mọi công tác bảo vệ, bảo tồn được giao cho đơn vị sự nghiệp là Ban quản lý rừng đặc dụng Du Già, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ, bảo tồn và thu hút các dự án đầu tư.

Phóng viên thắc mắc việc Vườn Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thành lập từ năm 2015, tuy nhiên đơn vị quản lý rừng hiện nay là Ban quản lý rừng đặc dụng Du Già. Vậy gọi tên như nào mới đúng?

Ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang và ông Bùi Văn Đông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Giang, đều cho rằng gọi là Vườn Quốc gia Du Già đúng, và Rừng đặc dụng Du Già không sai.

Liên quan đến những bất cập trong công tác bảo vệ, bảo tồn tại Vườn Quốc gia Du Già chúng tôi sẽ cập nhật ở các bài viết sau...

Theo Lam Anh - Văn Hoàng/ Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Hà Giang: Đề nghị đình chỉ công tác Giám đốc Vườn Quốc gia Du Già. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới