Thứ ba, 23/04/2024 19:48 (GMT+7)

Hà Nội: 4 người lây SARS-CoV-2 từ một trận đá bóng

MTĐT -  Thứ hai, 10/05/2021 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo 8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 2 ca tại Bệnh viện K- Tân Triều, 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng (Gia Lâm 5, Hai Bà Trưng 1)

Hai trường hợp phát hiện trong Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là người nhà chăm bệnh nhân tại khoa Gan Mật Tụy, được lấy mẫu trong bệnh viện.

Trường hợp đầu tiên là Đ.V.H, sinh năm 1961, địa chỉ: Yên Lạc, Vĩnh Phúc và trường hợp 2 là L.V.T, sinh năm 1949, địa chỉ: Kim Thành, Hải Dương.

Trong 6 trường hợp phát hiện tại cộng đồng có 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân 3255, Gia Lâm. Bốn người tiếp xúc bệnh nhân tại sân bóng ngày 5-6/5 và 1 người bán hàng cho F0 ngày 7/5, đều tại Quy Bắc, Gia Lâm).

Trường hợp còn lại là F1 của bệnh nhân N.H.T (Bắc Ninh) tên N.P.M.P, 1 tuổi, địa chỉ tại Đồng Tâm, Hai Bà Trưng.

Bốn người tiếp xúc bệnh nhân 3255 tại sân bóng đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2. (Ảnh:Internet).

Bản tin sáng 10/5 của Bộ Y tế cho biết, 80 ca mắc mới gồm các bệnh nhân 3333-3412, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ghi nhận tại Đồng Nai (3390 và 3391). 78 ca mắc trong nước ghi nhận tại Bắc Ninh (27 ca), Vĩnh Phúc (19 ca), Đà Nẵng (13 ca), Bắc Giang (5 ca), Hà Nội (9 ca), Hòa Bình (2 ca), Đắk Lắk (1 ca), Điện Biên (1 ca), Lạng Sơn (1 ca).

Tính đến sáng 10/5, Việt Nam đã có 3.412 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 1.981 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước (441 ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay).

Trong ngày 9/5, đã có thêm gần 43.000 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trong ngày 9/5/2021. Tính đến 16 giờ Covid-19, ngày 9/5/2021, cả nước tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 1 và 2 được 851.513-917.600 liều vaccine phân bổ, đạt tỷ lệ 93%.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: 4 người lây SARS-CoV-2 từ một trận đá bóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới