Thứ năm, 18/04/2024 22:44 (GMT+7)

Hà Nội: Ban QLDA Phú Cát City dùng “luật rừng” phá hoại công trình bảo vệ môi trường?

KT-MT -  Thứ hai, 22/11/2021 07:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một công trình xây dựng bảo vệ môi trường, chống sạt lở bờ kè Suối Con Gái xã Phú Cát, Quốc Oai do Cty Nam Thắng thi công bất ngờ bị nhóm đối tượng tự xưng là an ninh của BQLDA Phú Cát City dùng “luật rừng” để phá hoại, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Mới đây, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được đơn kêu cứu khẩn thiết của ông Nguyễn Duy Thường – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Nam Thắng (Công ty Nam Thắng) về việc thời gian qua, liên tiếp bị nhóm đối tượng lạ tự xưng là đội an ninh Ban QLDA Phú Cát City ồ ạt kéo sang khu vực đất của công ty, dùng nhiều thiết bị cơ giới như máy xúc, máy cẩu, xe kéo cáp… đập phá, giật đổ nhiều hạng mục công trình bảo vệ môi trường và kè chống sạt lở Suối Con Gái tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai.

Clip ghi lại một phần cảnh tượng kinh hoàng của nhóm đối tượng Ban QLDA Phú Cát City dùng “luật rừng” phá hoại công trình bảo vệ môi trường của Công ty Nam Thắng

Được biết, ngày 25/06/2007, UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) ra Quyết định số 1076/ QĐ-UBND về việc thu hồi 27.536,5m2 đất nông nghiệp tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai để chuyển mục đích sử dụng thành đất chuyên dùng để giao cho Công ty Nam Thắng xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Duy Thường – Giám đốc Công ty Nam Thắng  đau xót chỉ vào những ống cống nằm la liệt, bị vỡ, thủng do nhóm đối tượng Ban QLDA Phú Cát City dùng “luật rừng” phá hoại

Ngày 14/07/2008, đại diện Hội đồng bồi thường GPMB, Phòng TN&MT huyện Quốc Oai, chính quyền xã Phú Cát tiến hành bàn giao mốc giới thửa đất cho Công ty Nam Thắng triển khai dự án. Suốt thời gian hoạt động cho đến nay, công ty đã cho cải tạo mặt bằng, trồng cây, xây dựng kho xưởng và không vướng mắc hay tranh chấp với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Theo giấy phép xây dựng mà Phòng Quản lý đô thị huyện Quốc Oai cấp cho dự án, trong đó chấp thuận phần cải tạo bờ kè Suối Cô Gái theo tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, mục đích làm đường lánh nạn, cứu hộ, lắp đặt trạm bơi phục vụ công tác PCCC và cấp nước sinh hoạt.

Trong năm qua, do tình hình mưa lũ bất thường nên khu vực tiếp giáp với con suối xảy ra hiện tượng xói mòn, nguy cơ sạt lở rất cao làm ảnh hưởng đến môi trường, nhà xưởng sản xuất và tính mạng cán bộ công nhân viên công ty. Do đó, tháng 10/2021, Công ty Nam Thắng đã tiến hành san gạt, xử lý phần móng kè bị nước lũ cuốn trôi, đóng cọc bê tông chịu lực dọc con suối.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một nhóm đối tượng lạ được cho là nhân viên an ninh Ban QLDA Phú Cát City đã coi thường pháp luật ngang nhiên ngăn cản, đe dọa và thậm chí dùng vũ lực để uy hiếp tính mạng công nhân. Không chỉ vậy, nhóm đối tượng này còn huy động nhiều thiết bị, máy móc đến phá hoại trắng trợn nhiều tài sản của công ty gây hoang mang dư luận.

Tiếp PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Nguyễn Duy Thường chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc: Đỉnh điểm sự việc diễn ra vào lúc 7h30 sáng ngày 18/10/2021, nhóm đối tượng gần 40 người tự xưng là lực lượng an ninh của Ban QLDA Phú Cát City kéo sang khu vực thi công, kèm theo đó là nhiều phương tiện như máy xúc, máy cẩu, máy kéo… trên tay mang hung khí là búa tạ, xẻng, xà beng “dàn trận” ồ ạt vượt Suối Con Gái sang đập phá công trình.

Nhóm này chia làm nhiều mũi tấn công, một nhóm nhỏ tay lăm lăm cầm hung khí đe dọa, uy hiếp, chửi bới, nhục mạ và sẵn sàng “xuống tay” nếu  ai đó cố tình ngăn cản, qua đó tạo vòng vây cho nhóm thứ hai dùng máy kéo cáp giật đổ nhiều ống cống bê tông làm hành lang bảo vệ kè suối.

tm-img-alt
Hành lang bảo vệ môi trường, chống sạt lở Suối Cô Gái nằm đối diện dự án Phú Cát City (ô màu đỏ) bị “nhóm côn đồ” tàn phá, đào bới ngổn ngang.

Táo tơn hơn, một vài đối tượng khác hả hê dùng loại búa tạ to ra sức đập phá hệ thống cống bê tông chịu lực, dùng xà beng cậy toàn bộ phần đá kè hất xuống suối. Nhóm đối tượng hung hãn này gặp bất kỳ vật gì, cây gì cản đường đều ra tay hủy hoại.

Chứng kiến sự manh động của nhóm đối tượng, tôi đã yêu cầu họ dừng ngay việc làm trái pháp luật này thì một đối tượng trong nhóm hùng hồn tuyên bố: Đây là đất của dự án Phú Cát City, theo chỉ đạo là phải đập bỏ những công trình lấn chiếm đất này ?!

Ngay sau đó, tôi đã liên hệ chính quyền xã Phú Cát đến can thiệp, hỗ trợ. Tuy nhiên, sự có mặt của các đơn vị này lại như “liều thuốc” kích thích, khi những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người này càng trở nên manh động, hung hãn và liều lĩnh hơn. Chứng kiến sự việc ai cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Và sự việc chỉ thực sự dừng lại khi lực lượng Công an xã Phú Cát trực tiếp xuống tận nơi yêu cầu thì nhóm đối tượng này mới dừng lại. – ông Thường cho biết.

Theo thống kê sơ bộ của Công ty Nam Thắng thì một số hạng mục công trình và thiết bị của đơn vị này bị phá hoại gồm: 4 ống cống bê tông loại 600x2500 bị đập thủng không còn khả năng khắc phục; 12 cống bê tông lại 600x2500 bị nứt, vỡ kéo đổ nằm la liệt khắp con suối và nhiều đoạn kè đá bị đào xới hư hỏng nghiêm trọng.

tm-img-alt
Biên bản sự việc do Công an xã Phú Cát lập ngày xác định 25 đối tượng tham đập phá tài sản trái phép của Công ty Nam Thắng

Trong một diễn biến liên quan, sau khi xảy ra sự việc Công an xã Phú Cát đã tiến hành lập biên bản sự việc với sự tham gia của đại điện Công ty Nam Thắng, Chính quyền xã Phú Cát, đại diện Ban BQLDA Phú Cát City, và Trưởng thôn 7 xã Phú Cát.

Theo nội dung biên bản, tại thời điểm kiểm tra đã xác định 25 đối tượng tham đập phá tài sản của Công ty Nam Thắng như đã nêu trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tranh chấp lòng Suối Con Gái giữa Công ty Nam Thắng và Ban QLDA Phú Cát City.

Chứng kiến sự việc trên nhiều ý kiến cho rằng, Ban QLDA Phú Cát City sử dụng “luật rừng” để giải quyết những  tranh chấp đất đai (nếu có) nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Sự việc không chỉ gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho Công ty Nam Thắng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang bức xúc trong dư luận xã hội. Các cơ quan thực thi pháp luật huyện Quốc Oai, TP Hà Nội cần phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm những hành vi coi thường pháp luật nêu trên.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Ban QLDA Phú Cát City dùng “luật rừng” phá hoại công trình bảo vệ môi trường?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.