Thứ sáu, 19/04/2024 12:48 (GMT+7)

Hà Nội bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

MTĐT -  Thứ tư, 27/11/2019 09:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 1 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng.

Theo đó, vào hồi 16 giờ 10 phút, ngày 25/11, tổ công tác Đội TTKS giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng, khi đến địa phận xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, đã phát hiện, bắt quả tang một phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép dưới sông Hồng. Phương tiện này hút cát rồi bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện thủy, có gắn số đăng ký là VP-0918.

Qua kiểm tra, trên phương tiện hút cát trái phép có 3 người gồm: Trần Văn Tuân, sinh năm 1981, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1974, ở huyện Kim Nhâm, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1978, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Trên phương tiện mua cát của tàu khai thác cát trái phép do anh Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1976, ở huyện Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Phúc điều khiển. Cả hai phương tiện thủy này có trọng tải lên tới hàng trăm tấn.

Tổ công tác đã đưa các phương tiện vi phạm về cảng Sơn Tây để tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Việc khai thác cát quá mức sẽ làm tụt đáy sông, khiến bờ sông không ổn định dẫn đến xói lở, sạt bờ, nguy cơ phá hủy các công trình giao thông đường thủy.

Sông Hồng luôn là điểm nóng về hoạt động khai thác tài nguyên cát trái phép. Các tàu trọng tải hàng trăm tấn thường xuyên lưu thông trên khắp dải sông Hồng chảy qua các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên... để khai thác cát. Hoạt động khai thác cát trái phép thường diễn ra vào đêm muộn. “Cát tặc” thường ẩn mình dưới danh nghĩa thuê các khu vực bãi bồi để trồng hoa màu, cây ăn quả, hoặc lập bến kinh doanh bến bãi bốc xếp ở bến phà.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?