Thứ tư, 24/04/2024 04:14 (GMT+7)

Hà Nội: Bên trong khu tập thể cũ có căn hộ rao bán 8,5 tỉ đồng gây “choáng”

MTĐT -  Chủ nhật, 14/11/2021 16:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một căn hộ trong khu tập thể cũ tại quận Hoàn Kiếm có diện tích gần 80m2 được rao bán với mức giá 8,5 tỉ đồng đang gây xôn xao mạng xã hội.

 
Mới đây, trên một diễn đàn mua bán bất động sản Hà Nội xuất hiện thông tin rao bán căn hộ tập thể tầng 3 có vị trí trong ngõ Tạm Thương, phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm) ôtô ra vào được ngõ, có diện tích 100m2. Trong đó, 80m2 sổ đỏ và 20m2 cơi nới với giá 8,5 tỉ đồng (tương đương 85 triệu đồng/m2) thu hút sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh chụp MXH).
Ngày 13.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại khu tập thể cũ có căn hộ được rao bán nói trên, lối vào khá nhỏ hẹp.
Ngày 13.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại khu tập thể cũ có căn hộ được rao bán nói trên, lối vào khá nhỏ hẹp.
Ngày 13.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại khu tập thể cũ có căn hộ được rao bán nói trên, lối vào khá nhỏ hẹp.
Lượng phương tiện cá nhân xếp dài dọc ngõ Tạm Thương khiến lối đi càng thêm phần chật chội.
Lượng phương tiện cá nhân xếp dài dọc ngõ Tạm Thương khiến lối đi càng thêm phần chật chội.
Một số hạng mục của khu tập thể có dậu hiệu xuống cấp, các mảng tường bong tróc, nứt vỡ.
 
Một số hạng mục của khu tập thể có dấu hiệu xuống cấp, các mảng tường bong tróc, nứt vỡ.
Bởi vị trí trong khu vực phố cổ nên khu tập thể cũ này nằm lọt thỏm giữa các dãy nhà san sát nhau, mọi khoảng trống không gian đều được người dân tận dụng để cơi nới.
Bởi vị trí trong khu vực phố cổ nên khu tập thể cũ này nằm lọt thỏm giữa các dãy nhà san sát nhau, mọi khoảng trống không gian đều được người dân tận dụng để cơi nới.
Bởi vị trí trong khu vực phố cổ nên khu tập thể cũ này nằm lọt thỏm giữa các dãy nhà san sát nhau, mọi khoảng trống không gian đều được người dân tận dụng để cơi nới.
 
Căn hộ đang được giao bán nằm trên tầng 3 của khu chung cư cũ, sử dụng chung cầu thang bộ.
 
Người đăng tin bán căn hộ cho biết: “Hôm trước đã có khách trả giá 7,5 tỉ đồng nhưng chủ nhà chưa bán vì giá rao là 8,5 tỉ đồng. Nhiều người không biết thì nói giá đó cao nhưng nếu ở phố cổ mà tìm được căn hộ 100m2 không hề dễ, trong khi đó giá đất ở mặt đường phố cổ bây giờ đều ở mức hơn tỉ đồng/m2 thì không nghĩa gì đất trong ngõ không thể ở mức 80 -100 triệu đồng/m2. Cũng theo người này, vì là nhà tập thể nên xây dựng đã lâu, không thể đòi hỏi chuyện mới được. Đồng thời đồ nội thất trong nhà chỉ còn bộ sofa phòng khách là có giá trị, còn lại hầu như đã quá cũ.
Cũng theo người này, vì là nhà tập thể nên xây dựng đã lâu, không thể đòi hỏi chuyện mới được. Đồng thời đồ nội thất trong nhà chỉ còn bộ sofa phòng khách là có giá trị, còn lại hầu như đã quá cũ.
Đáng nói, thông tin trên sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều người quan tâm. Phần lớn mọi người cho rằng dù giá căn hộ cũ đang có xu hướng tăng cao thời gian gần đây, nhưng căn hộ không thể lên tới mức giá “trên trời” như vậy chỉ vì ở trung tâm thành phố.
Đáng nói, thông tin trên sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều người quan tâm. Phần lớn mọi người cho rằng dù giá căn hộ cũ đang có xu hướng tăng cao thời gian gần đây, nhưng căn hộ không thể lên tới mức giá “trên trời” như vậy chỉ vì ở trung tâm thành phố.
Tuy nhiên, một số người thông thuộc khu vực phố cổ thì lại cho rằng, mức giá trên không phải là quá cao bởi đây là căn hộ có sổ 80m2. Hơn nữa, đây là căn hộ nằm tại trung tâm thành phố. Chị Nguyễn Thị Bình (phố Hàng Bông) cho hay, giá nhà đất khu này từ 200 - 400triệu/m2, nên nhà tập thể 100 triệu/m2 cũng không hẳn là cao. Nếu để ở, gia chủ sẽ rất tiện trong sinh hoạt và đi lại. Nhà tập thể quận trung tâm cũng khác hoàn toàn chung cư ở điểm này.
Hiện nay, không ít căn hộ tập thể khu vực phố cổ liên tục được môi giới hoặc chủ nhà rao bán trên các website, hội nhóm. Điển hình như căn hộ tập thể 24m2 phố Vọng Đức, Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) đang được rao bán với giá 2,4 tỉ đồng (tương đương 100 triệu đồng/m2). Trong khi đó, căn hộ tập thể tầng 1 rộng 50m2 ở quận Hoàn Kiếm, cạnh Hồ Gươm đang được rao bán với giá 4,2 tỉ đồng (tương đương 84 triệu đồng/m2).
Hiện nay, không ít căn hộ tập thể khu vực phố cổ liên tục được môi giới hoặc chủ nhà rao bán trên các website, hội nhóm. Điển hình như căn hộ tập thể 24m2 phố Vọng Đức, Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) đang được rao bán với giá 2,4 tỉ đồng (tương đương 100 triệu đồng/m2). Trong khi đó, căn hộ tập thể tầng 1 rộng 50m2 ở quận Hoàn Kiếm, cạnh Hồ Gươm đang được rao bán với giá 4,2 tỉ đồng (tương đương 84 triệu đồng/m2).
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Bên trong khu tập thể cũ có căn hộ rao bán 8,5 tỉ đồng gây “choáng”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Lao động

Cùng chuyên mục

Tin mới