Thứ sáu, 26/04/2024 05:40 (GMT+7)

Hà Nội: Cháy quán bia Hải Xồm, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

MTĐT -  Thứ ba, 28/05/2019 09:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quán bia Hải Xồm đang lúc đông khách bỗng nhiên bốc cháy phát ra từ khu bếp trên tầng 2 khiến nhiều người hoảng loạn.

Vào khoảng 21h40 ngày 27/5, quán bia Hải Xồm có địa chỉ tại 89C Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều thực khách hoảng loạn. (ảnh: Phạm Anh Quân).

Theo nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, bất ngờ ngọn lửa và khói bốc lên ở khu vực tầng 2 khá xập xệ dùng để làm bếp của quán này. (ảnh: Phạm Hồng Quân).

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe đến hiện trường. (ảnh: Phạm Hồng Quân)

Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người, khu vực tầng hai và bếp của quán bị thiêu rụi hoàn toàn

Quán bia xảy ra vụ cháy gồm hai tầng, mặt tiền dài gần 20m trên đường Hoàng Quốc Việt, phía sau là khu tập thể Nghĩa Đô với nhiều dân cư sinh sống. 

Người dân nơi đây cho biết quán bia đã có dấu hiệu xuống cấp từ nhiều năm nay.

Lực lượng cứu hỏa rời khỏi hiện trường

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Ngân - Nguyễn Đức

VOV

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cháy quán bia Hải Xồm, nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.