Thứ sáu, 19/04/2024 20:54 (GMT+7)

Hà Nội: Có 1.622 trường công lập đạt chuẩn quốc gia

An Hạ -  Thứ năm, 30/03/2023 14:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2022, thành phố có thêm 142 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, còn có 130 trường được công nhận lại (thời hạn trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia là 5 năm).

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2022, chỉ tiêu thành phố giao xây dựng để công nhận mới 70 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Kết quả, tổng số trường toàn thành phố đã được công nhận mới là 142 trường. Ngoài ra, 130 trường được công nhận lại (thời hạn trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia là 5 năm).

Hiện nay, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia của toàn thành phố là 1.622 trường trên tổng số 2.248 trường, chiếm 72,3%. Trong đó, cấp Trung học Cơ sở có tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn cao nhất với 80%; tiếp đến là cấp Mầm non 71,3%; cấp Tiểu học 67,9% và cấp Trung học Phổ thông 66,1%.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2022, các quận, huyện, thị xã đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nhiều đơn vị đã thực hiện vượt chỉ tiêu giao như huyện Ba Vì có 14 trường được công nhận mới, trong khi chỉ tiêu là 7 trường; quận Bắc Từ Liêm có 7 trường công nhận mới trên chỉ tiêu 2 trường; quận Hà Đông có 6 trường được công nhận mới trên chỉ tiêu 4 trường; huyện Mỹ Đức có 6 trường được công nhận mới trên chỉ tiêu 4 trường; huyện Mê Linh có 4 trường được công nhận mới trên chỉ tiêu 2 trường...

Trong Kế hoạch năm 2023, thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu xây dựng 130 trường chuẩn quốc gia gồm 46 trường Mầm non, 53 trường Tiểu học, 28 trường Trung học Cơ sở và 3 trường Trung học Phổ thông. Theo báo cáo rà soát của các quận, huyện, thị xã đến tháng Hai vừa qua, các đơn vị đăng ký xây dựng tăng 43 trường so với chỉ tiêu, nâng tổng số trường trong kế hoạch xây dựng công nhận mới trong năm 2023 là 173 trường.

Biểu dương các đơn vị làm tốt, đồng thời khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với chất lượng giáo dục của Thủ đô, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy, học đồng bộ, hiện đại.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các trường đã được phê duyệt và các trường đã được ghi vốn trong kế hoạch.

Ngày 30/3, theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, thực hiện chủ trương của thành phố, từ nay tới năm 2025, các đơn vị, nhà trường tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống trường, lớp học nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập đa dạng của học sinh.

TP Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng mới các trường ngoài công lập, giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường học.

Theo kế hoạch, giai đoạn từ nay đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu xây dựng mới 135 trường học với kinh phí khoảng 10.800 tỷ đồng.

Hiện nay, TP Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất trong các địa phương trên cả nước với hơn 2.800 trường học với 2,2 triệu học sinh mầm non, phổ thông và gần 123.000 giáo viên.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Có 1.622 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...