Thứ ba, 16/04/2024 16:25 (GMT+7)

Hà Nội: Cột điện xiêu vẹo, thanh gỗ treo trên đầu người dân

MTĐT -  Thứ ba, 23/03/2021 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau nhiều năm thi công mở rộng và cải tạo, đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn ngổn ngang chưa hẹn ngày hoàn thành.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 366 tỷ đồng, đang chậm tiến độ xây dựng so với kế hoạch đề ra ban đầu.

Clip: Đường Vũ Trọng Phụng ngổn ngang sau nhiều năm thi công

Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 7623/QĐ-UBND ngày 31/10/2017. Chiều dài tuyến đường là 440 m, có điểm đầu giao với đường Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 24/12/2019, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa làm xong, vật tư xây dựng ngổn ngang, khói bụi khiến cho việc sinh hoạt, đi lại, buôn bán của người dân xung quanh gặp nhiều khó khăn

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, dọc khắp tuyến đường Vũ Trọng Phụng xuất hiện nhiều đất đá, vật liệu xây dựng, rác thải xuất hiện tràn lan bên hai vỉa hè. Nhiều nơi còn xuất hiện nhiều hố sâu không có biển cảnh báo và che đậy an toàn

Trao đổi với PV, chị Hoàng Thị Xuân bán đồ ăn ngay trên đường Vũ Trọng Phụng cho biết, nhiều hố ga trên tuyến đường không được che đậy cẩn thận, bốc mùi rất hôi thối ảnh hưởng lớn tới cuộc sống sinh hoạt của người dân

Vào những giờ cao điểm, nhiều phương tiện chen nhau di chuyển, vỉa hè cũng bị chiếm dụng là nơi để xe đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Thường xuyên đi học trên tuyến đường Vũ Trọng Phụng, em Nguyễn Thị Lan Anh cho hay: "Hầu hết vào những giờ cao điểm chúng em đều không có vỉa hè để đi, các phương tiện xe máy tràn lên vỉa hè để đi mặc dù vỉa hè cũng rất khó đi và nhiều đất đá"

Trên tuyến đường xuất hiện nhiều vị trí có các thanh sắt trồi lên mặt đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông

Hệ thống cột điện, dây viễn thông trên vỉa hè vẫn cũng là một mối nguy hại đối với người dân xung quanh và những người tham gia giao thông trên tuyến đường

Thanh gỗ to, treo lơ lửng trên đầu người dân có thể rơi bất cứ lúc nào trên tuyến đường

Được biết, dự án này do UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) là chủ đầu tư có tổng mức đầu tư trên 366 tỷ đồng, vốn từ ngân sách thành phố. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 24/12/2019, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa có tiến triển

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cột điện xiêu vẹo, thanh gỗ treo trên đầu người dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.