Thứ bảy, 20/04/2024 23:17 (GMT+7)

Hà Nội: Đã thông một cửa vào bãi rác Nam Sơn

Mạnh Hoàng -  Thứ tư, 25/12/2019 23:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 2 ngày chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn, người dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn đã cho thông xe vào chiều tối nay 25/12. Tuy nhiên cửa chính vào Khu xử lý rác ở xã Hồng Kỳ vẫn chưa thể đi vào.

Ông Nguyễn Văn Chính, người dân thôn Nam Sơn thông tin tới PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, khoảng 18 giờ chiều nay, bà con chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn phía cổng số 2 đã cho thông xe.

“Chiều nay, sau khi họp với chính quyền xã Nam Sơn, được hứa hẹn phương án đền bù đến 31/12 tới sẽ có phương án đền bù đất nông nghiệp cho các hộ dân chưa nhận. Chúng tôi tạm thời giải tán, mong cơ quan chức năng giữ lời hứa”, ông Chính cho biết.

Hơn 6h chiều nay 25/12, người dân xã Nam Sơn đã đối thoại với chính quyền và chấp nhận thông xe trở rác vào Khu LHXLCT Nam Sơn.

Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Văn Mạc, Bí thư xã Nam Sơn cho hay, vào chiều nay chính quyền xã đã đối thoại với người dân xã Nam Sơn kết thúc lúc hơn 17 giờ chiều, đến khoảng 18 giờ thì bà con bắt đầu giải tán, một số xe rác đã được thông cho chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

Như thông báo với người dân, muộn nhất đến 31/12 này sẽ có phương án đền bù đất nông nghiệp cho bà con. Nếu người dân đồng ý với phương án thì chỉ khoảng 20 ngày sau sẽ nhận được tiền đền bù”, ông Mạc nói.

Cũng theo ông Mạc, trong ngày 25/12, có thêm gần 20 hộ dân ở xã Nam Sơn nhận được tiền đền bù đất nông nghiệp, địa điểm phát tiền là nhà văn hóa thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn. Tuy nhiên, về việc đền bù đất thổ cư người dân vẫn phải chờ đợi do chưa xử lý xong vướng mắc các công trình và nhà ở trên đất. Đến nay chỉ khoảng 50% giải quyết xong.

Người  dân ở xã Hồng Kỳ chặn xe chở rác ở cổng số 1 vào bãi rác Nam Sơn vẫn chưa cho thông xe.

Tuy vậy, ông Mạc cho biết thêm thông tin mà mình nắm được, đến thời điểm19 giờ chiều tối nay, người dân ở xã Hồng Kỳ chặn xe chở rác ở cổng số 1 vào bãi rác Nam Sơn vẫn chưa cho thông xe do chưa đáp ứng được nguyện vọng của bà con địa phương này.

Trong khi đó, tại nội thành Hà Nội, đến chiều 25/12, đã bắt đầu tồn tại một số xe chở rác tập kết ở ven đường các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa… Đặc biệt, tại quận Cầu Giấy, rác thải sinh hoạt được tập kết khu đất trống một dự án xây dựng đối diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trên đường Phạm Văn Bạch. Người dân quanh khu vực này cho hay, bãi rác này đã xuất hiện vài ba hôm nay, do Công ty CP Môi trường và Dich vụ Đô thị Vĩnh Yên cho xe ra vào đổ tại đây. Bãi rác tạm bốc mùi hôi thối, nước rỉ rác chảy tràn, đen ngòm dù được rác vôi bột.

Nhiều điểm tập kết rác ở quận Cầu giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, ... đang có hiện tượng ùn ứ rác.

Bên cạnh đó, tại một số nhà chung cư trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa... đã lác đác văn bản khuyến cáo người hạn chế đổ rác do đơn vị thu gom rác tạm dừng hoạt động vì người dân ở huyện Sóc Sơn chặn xe chở rác.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đã thông một cửa vào bãi rác Nam Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất