Thứ năm, 28/03/2024 16:58 (GMT+7)

Hà Nội dẫn đầu cả nước, đạt 125 giải học sinh giỏi quốc gia

MTĐT -  Thứ hai, 28/03/2022 17:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính về tổng số giải, Hà Nội là địa phương đạt nhiều giải nhất với 125 giải, Hải Phòng 85 giải, Hải Dương 82 giải. Theo sau là Nghệ An 79 giải, Hà Tĩnh 74 giải.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia cấp THPT năm học 2021-2022. Kỳ thi có hơn 4.600 thí sinh dự thi ở 12 môn thi, kết quả có hơn 2.200 thí sinh đoạt giải.

Về tổng số giải, Hà Nội là địa phương có số thí sinh đạt giải nhiều nhất với 125 giải, Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 2 với 85 giải, tiếp đến là Hải Dương với 82 giải, Nghệ An có 79 giải, Hà Tĩnh với 74 giải, Nam định có 68 giải, Bắc Ninh với 67 giải, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh đều có 66 giải và Vĩnh Phúc có 62 giải.

Về giải Nhất, Bắc Ninh vươn lên là địa phương dẫn đầu với 10 giải, Vĩnh Phúc 8 giải, xếp thứ hai. Cùng với Bắc Ninh, khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đứng đầu về số giải Nhất (10 giải). Tiếp đó là Hà Nội với 7 giải, TP.HCM (7 giải), Hải Phòng (6 giải).

Trong số các trường THPT công lập, THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) đứng đầu cả nước về số học sinh giỏi - 82 em. Kế đến là THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) 79 em, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) 76, THPT chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 70, THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) 68, THPT chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) 66, THPT chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc) 62, THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) 61. Trong top 10 trường có THPT chuyên số học sinh giỏi bằng nhau là Trần Phú (Hải Phòng), chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cùng 58 em.

Kết quả, có 2.319 thí sinh đạt giải, tỷ lệ đạt giải là 49,6%, tương đương với năm học trước và giảm so với giai đoạn 2015 - 2020 (tỷ lệ đạt giải từ 50 - 60%). Năm nay, cả nước có gần 20 học sinh lớp 10 đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Kỳ thi năm nay được tổ chức ở 67 Hội đồng coi thi tại 63 Sở GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Vinh, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc) với tất cả 363 phòng thi. Có 1.558 cán bộ, giáo viên, giảng viên làm công tác coi thi.

Năm nay có 12 môn thi, gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Ở môn Toán, cả nước có 10 giải Nhất, trong đó Vĩnh Phúc, Nghệ An, Trường THPT Chuyên Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) đều có 2 giải Nhất. 4 giải Nhất còn lại thuộc về học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Ở môn tiếng Anh có 9 giải Nhất, trong đó Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) là trường chuyên đứng đầu với 4 giải Nhất môn tiếng Anh.

Ở môn Ngữ văn, cả nước có 4 giải Nhất thuộc về học sinh Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng và Hải Dương.

Môn học có nhiều giải Nhất nhất là môn Hóa với 12 giải. Tiếp đó là môn Vật lý, Sinh học và Tin học với 11 giải Nhất, môn Địa lý có 10 giải Nhất.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội dẫn đầu cả nước, đạt 125 giải học sinh giỏi quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Dạy triết ở Trường ĐH VinUni
Trong các tiết học Triết học, thay vì lý thuyết suông về các vấn đề vĩ mô, sinh viên VinUni sẽ được học cách nghi ngờ, cách phản biện, không tin lời người khác nói, thậm chí là không nghĩ lời giảng viên luôn đúng.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.