Thứ sáu, 29/03/2024 00:44 (GMT+7)

Hà Nội: Đề xuất gần 15 tỷ lắp đặt tấm chống ồn tại cầu Chương Dương

MTĐT -  Thứ hai, 14/10/2019 15:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa đề nghị UBND thành phố Hà Nội thẩm định, phê duyệt lắp đặt tấm chống ồn ở hai đầu cầu Chương Dương, với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng...

Sở GTVT Hà Nội vừa có tờ trình đề nghị thành phố thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt tấm chống ồn tại phạm vi hai đầu cầu Chương Dương.

Theo Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, nút giao hai đầu cầu Chương Dương được xây dựng năm 2001 trong điều kiện hạn chế giải phóng mặt bằng nên khoảng cách với nhà dân hai bên cầu rất nhỏ (chỗ gần nhất khoảng 1m).

Cầu Chương dương là một trong những huyết mạch giao thông của Hà Nội.

Với lưu lượng xe hoạt động lớn (khoảng 100.000 xe/ngày đêm) gây tiếng ồn nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của nhân dân khu vực hai đầu cầu.

Sở đã tổ chức đo khảo sát 19 điểm tại hai đầu cầu, kết quả cho thấy vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép. Do đó, việc lắp đặt tấm chống ồn tại đây là rất cần thiết.

Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 15 tỷ đồng, sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2020.

Được biết, cầu Chương Dương xây dựng từ 1983 đến 1986. Đây là cây cầu lớn đầu tiên được thiết kế và thi công hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Cầu bắc qua sông Hồng, kết nối quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên, có tổng chiều dài là 1.230m, rộng 17.40m, gồm 21 nhịp, chia làm 4 làn xe chạy hai chiều, mỗi bên rộng 5m.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đề xuất gần 15 tỷ lắp đặt tấm chống ồn tại cầu Chương Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.