Thứ tư, 24/04/2024 14:44 (GMT+7)

Hà Nội đón không khí lạnh, người dân co ro sưởi ấm

PV -  Thứ sáu, 08/01/2021 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Hà Nội, không khí lạnh gây rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ. Theo ghi nhận sáng nay (8/1), trời cực lạnh, người dân chọn cách đốt lửa sưởi ấm chống rét.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá

Dự báo thời tiết đêm 7 và ngày 8/1 tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 9-12 độ. Trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại.

Với thời tiết giá rét, những người lao động chân tay, phải làm việc ngoài trời đều tranh thủ tìm cách làm ấm cơ thể.

Đốt củi để sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội đón không khí lạnh, người dân co ro sưởi ấm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.