Thứ sáu, 29/03/2024 01:23 (GMT+7)

Gần 900 quán karaoke không đảm bảo PCCC: Huyện Đông Anh 'đầu bảng'

Thùy Dung -  Thứ năm, 23/08/2018 14:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.Hà Nội công khai danh sách 892 cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo điều kiện PCCC.

Gần 900 quán karaoke trên địa bàn TP.Hà Nội vi phạm PCCC

UBND TP.Hà Nội vừa có công văn số 3317/UBND-NC về thực hiện công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn TP. Hà Nội.
Theo đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.Hà Nội đã công khai danh sách 892 cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo PCCC.

Trong khu vực nội thành, quận Đống Đa có 40 cơ sở vi phạm, quận Hai Bà Trưng có 28 cơ sở vi phạm (trong đó đình chỉ 8 cơ sở kinh doanh tại các trục phố Bùi Thị Xuân – Triệu Việt Vương), quận Hoàn Kiếm có 12 cơ sở vi phạm và cuối cùng là quận Ba Đình có 6 cơ sở vi phạm.

Trong danh sách này, phần lớn các cơ sở vi phạm đều nằm trên khu vực ngoại thành. Cụ thể, huyện Đông Anh đứng đầu với 121 cơ sở vi phạm, huyện Phúc Thọ với 83 cơ sở, Sóc Sơn có 69 cơ sở, Mê Linh có 57 cơ sở, Chương Mỹ 50 cơ sở, hay Đan Phượng là 26 cơ sở...

Trước đó, vào đầu năm 2017, qua kiểm tra tại hơn 1.500 quán kinh doanh karaoke trên địa bàn, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã xử lý vi phạm hành chính 353 trường hợp với số tiền phạt hơn 870 triệu đồng, yêu cầu 531 cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại, thiếu sót và tạm đình chỉ 126 cơ sở.

Những tồn tại về hạ tầng như quán mở trong ngõ không đảm bảo điều kiện tiếp cận chữa cháy, nguồn nước hạn chế, hay do hạ tầng được chuyển đổi công năng từ nhà ở, lắp đặt biển quảng cáo tấm lớn phía trước ảnh hưởng đến khả năng thoát nạn.

Bạn đang đọc bài viết Gần 900 quán karaoke không đảm bảo PCCC: Huyện Đông Anh 'đầu bảng'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.