Thứ sáu, 19/04/2024 14:47 (GMT+7)

Hà Nội ghi nhận 5 ca COVID-19, trong đó có thêm ca ở phường Kiến Hưng

Tuệ An -  Thứ tư, 22/09/2021 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 22/9, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới, trong đó có 1 ca mắc cộng đồng ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 4 ca còn lại ở khu cách ly.

Ca mắc cộng đồng là bệnh nhân Đ.V.H, nam, SN 1992, địa chỉ tại Kiến Hưng, Hà Đông. Bệnh nhân đã được xét nghiệm ngày 12/9 âm tính. Ngày 20/9 có triệu chứng ho, đau rát họng, sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế quận Hà Đông đã lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Đ.V.H, đến trưa nay xác định thêm 1 trường hợp F1 dương tính. Đó là bệnh nhân N.H.T, nam, SN 2001, cùng ở phường Kiến Hưng, Hà Đông.

Từ ngày 1-14/9 bệnh nhân sống tại tổ 17 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Từ 15-21/9 về sống cùng nhà với gia đình bệnh nhân Đ.V.H. Ngày 21/9 được lấy mẫu xét nghiệm cùng gia đình có kết quả dương tính.

tm-img-alt

Trưa 22/9, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới, trong đó có 1 ca mắc cộng đồng ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 4 ca còn lại ở khu cách ly. (Ảnh:Internet).

Theo lãnh đạo quận Hà Đông cho biết, một trong 2 ca bệnh này từng làm thợ cắt tóc ở Mai Dịch, Cầu Giấy, tuy nhiên, hơn 2 tháng nay bệnh nhân nghỉ không làm việc tại đây.

Hiện nay, lực lượng chức năng của quận Hà Đông và phường Kiến Hưng đang thần tốc khoanh vùng, truy vết những người có liên quan đến 2 ca nhiễm COVID-19 này. Khu vực nơi hai bệnh nhân sinh sống đã được phong tỏa tạm thời (diện hẹp) để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

3 ca bệnh tiếp theo có 2 ca liên quan đến ổ dịch phường Việt Hưng, quận Long Biên gồm:

Bệnh nhân V.V.T, SN 1967, địa chỉ tại Thạch Bàn, Long Biên, làm cùng phân xưởng  với bệnh nhân N.V.K (con trai cụ bà 84 tuổi). Ngày 21/9 bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân N.N.T, nữ, SN 2019, địa chỉ tại Thượng Thanh, Long Biên, là F1(chị) của bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch phường Việt Hưng. Ngày 19/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển vào khu cách ly. Ngày 21/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, liên quan đến ổ dịch ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, đến nay đã có 20 ca dương tính.

Ca bệnh còn lại ở Văn Hoàng, Phú Xuyên, về từ TP Hồ Chí Minh, ngày 4/9 đến Hà Nội sau đó được chuyển cách ly tập trung. Ngày 21/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ 18h ngày 21/9 đến 12h ngày 22/9, Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc mới, trong đó 5 ca khu cách ly, 1 ca cộng đồng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 đến trưa nay là 3.950 ca, trong số có  1.599 ca mắc cộng đồng và 2.351 ca đã cách ly.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội ghi nhận 5 ca COVID-19, trong đó có thêm ca ở phường Kiến Hưng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?