Thứ sáu, 26/04/2024 02:51 (GMT+7)

Hà Nội huy động cả trăm người phá dỡ 'Cung điện công chúa' sai phép

MTĐT -  Thứ sáu, 20/07/2018 15:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay (20/7) chính thức bắt đầu cưỡng chế tháo dỡ quần thể công trình "cung điện công chúa" rộng 9.000 m2 được xây bằng đá ong và những vật liệu đồ sộ xây dựng trái phép tại huyện Ba Vì (Hà Nội).

Khoảng 7h sáng ngày 20/7, các lực lượng chức năng đã huy động người và nhiều máy móc thiết bị tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép quần thể công trình "cung điện công chúa" tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài.

Các công trình sai phạm được phá dỡ hoàn toàn một cách minh bạch, công khai.

Quần thể công trình "cung điện công chúa" được xây bằng đá ong và những vật liệu đồ sộ rộng 9.000 m2 bị phá dỡ.

Một phần tòa tháp ở cổng chính bị phá bỏ hoàn toàn.

Những sai phạm được kể đến của chủ đầu tư công trình như có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất xây dựng. Cụ thể, xây dựng nhà 2 tầng, diện tích mỗi tầng là 163 m2; hàng rào xung quanh xây cao 1,2 mét, chiều dài là 151,5 mét; cổng gồm 4 trụ, trong đó 2 trụ chính có kích thước 1,6 x 1,6 mét và 2 trụ nhỏ có kích thước 1,1 mét x 1,1 mét; sân vườn 35 mét x 47 mét, với tổng diện tích là 1.645 m2.

Công nhân trèo lên mái nhà để tháo dỡ.

Thời tiết có chút mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến việc tháo dỡ.

Nhiều biển cấm người dân không phận sự không được gần hiện trường.

Sau khi báo chí phản ánh, chủ đầu tư không tự giác chấp hành các quyết định của chính quyền về yêu cầu tháo dỡ công trình.

Máy xúc cùng xe cầu tham gia tháo dỡ công trình.

Công nhân tháo bỏ từng chi tiết của công trình.

Cảnh hoang toàn của "cung điện công chúa" khi bị tháo dỡ.

Trước đó, UBND huyện Ba Vì, huyện đã gửi thông báo cưỡng chế số 189 đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng được gọi là "cung điện công chúa" xây dựng trái phép tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài (huyện Ba Vì, Hà Nội) do ông Lê Viết Long có địa chỉ tại 192 Khâm Thiên (Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Việc cưỡng chế, tháo dỡ "cung điện công chúa" được thực hiện nhanh chóng, dứt khoát.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội huy động cả trăm người phá dỡ 'Cung điện công chúa' sai phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.