Thứ bảy, 20/04/2024 00:03 (GMT+7)

Hà Nội huy động thêm 3 tòa nhà 21 tầng làm khu cách ly Covid-19

MTĐT -  Thứ năm, 19/03/2020 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP. Hà Nội quyết định trưng dụng 3 tòa nhà 21 tầng Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II làm khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 18/3 về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm).

Nhiệm vụ của khu cách ly này là tổ chức, bảo đảm cơ sở vật chất cách ly cho những đối tượng cách ly y tế theo Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19”.

Khu cách ly tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II có quy mô 4.800 chỗ lưu trú, sẽ tiếp nhận các đối tượng vào cách ly từ ngày 19/3 đến khi hết dịch Covid-19.

Được biết, 3 tòa nhà được trưng dụng làm khu cách ly tập trung đều cao 21 tầng với tổng số 840 phòng.

Hà Nội bố trí tầng 1 và 2 các tòa nhà dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ (200 chỗ), còn từ tầng 3 đến tầng 21 làm khu cách ly tập trung.

Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý vận hành khu cách ly tập trung này. Dự kiến có 30 y bác sĩ bảo đảm y tế tại khu cách ly tập trung nhà ở Mỹ Đình II.

Khu cách ly tập trung tại khu nhà ở học sinh - sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Tuổi trẻ.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đã quyết định bổ sung thêm một toà nhà tại khu nhà ở học sinh - sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) làm nơi cách ly tập trung với công dân về từ vùng có dịch.

Toà nhà này gồm 19 tầng nổi, 1 tầng hầm, mỗi tầng có 14 phòng và 1 phòng sinh hoạt chung.

Đến thời điểm này, Hà Nội đã bố trí thêm 3 khu cách ly tập trung gồm 2 toà nhà tại khu nhà ở học sinh - sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Thành phố đang tổ chức cách ly tập trung tại bệnh viện Công an Thành phố và 8 đơn vị quan đội trên địa bàn.

Cụ thể gồm bệnh viện Công an TP Hà Nội tại Phú La, Hà Đông; Trường Quân sự (Xuân Sơn, Sơn Tây); D15 Lục quân (Thạch Hòa, Thạch Thất); D16 Lục Quân (Yên Bình, Thạch Thất); Trung đoàn Pháo binh 58 (Hòa Thạch, Quốc Oai); Trung đoàn bộ binh 59 (Xuân Mai, Chương Mỹ); trường Pháp binh (Xuân Sơn, Sơn Tây); Tiểu đoàn pháp binh D14 (Hòa Thạch, Quốc Oai); tiểu đoàn Pháo binh D15 (Hòa Thạch, Quốc Oai).

Còn theo Sở Du lịch Hà Nội, hiện có 7 khách sạn chấp nhận tiếp nhận người cách ly về từ vùng dịch với điều kiện xét nghiệm âm tính lần 1 để giảm thiểu thấp nhất rủi ro.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong những ngày tới, số du học sinh, lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước sẽ gia tăng. Hà Nội đã xây dựng kịch bản tiếp nhận khoảng 10.000 trường hợp cách ly tập trung nhập cảnh từ nước ngoài về qua ngả sân bay Nội Bài. Do đó, Hà Nội cũng sẽ lên kế hoạch trưng dung một số trường dạy nghề ở Phú Xuyên, Sơn Tây, Chương Mỹ, Mê Linh, Sóc Sơn….

“Các cấp chính quyền phải tuyên truyền rõ với người dân quanh khu vực cách ly không kỳ thị với các khu vực cách ly tập trung vì họ chỉ là những trường hợp nghi nhiễm và phải cách ly theo quy định 14 ngày để phòng dịch”, ông Chung cho biết.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội huy động thêm 3 tòa nhà 21 tầng làm khu cách ly Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...