Thứ sáu, 26/04/2024 06:10 (GMT+7)

Hà Nội: Một bác sĩ tử vong do rơi từ tầng cao bệnh viện

MTĐT -  Thứ năm, 23/06/2022 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan điều tra Bộ quốc phòng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 rơi từ tầng cao khuôn viên bệnh viện xuống đất tử vong.

Một bác sĩ rơi từ tầng 12 Bệnh viện Quân y 103 - 1
Hình ảnh được cho là nam bác sĩ rơi từ tầng cao trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 103 xuống đất tử vong. Ảnh: Cắt từ video. Nguồn: Internet

Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Bộ quốc phòng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân nam bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 rơi từ tầng cao khuôn viên bệnh viện xuống đất tử vong.

"Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 22/6, nam bác sĩ này rơi từ tầng 12 tòa nhà trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 103 xuống đất tử vong. Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan điều tra, Bộ Quốc phòng thụ lý làm rõ", nguồn tin cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao một clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo blue trắng nằm bất động dưới mặt đất, xung quanh có vũng máu. Bên cạnh người đàn ông có 2 nhân viên y tế đang tích cực sơ cứu. Sự việc được cho là xảy ra bên trong Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội).

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Một bác sĩ tử vong do rơi từ tầng cao bệnh viện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.