Thứ sáu, 19/04/2024 05:08 (GMT+7)

Hà Nội mưa phùn, nhiệt độ giảm sâu toàn miền Bắc

MTĐT -  Thứ sáu, 29/01/2021 10:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng sớm nay (29/1), không khí lạnh đã vào sâu trong đất liền và tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (29/1), không khí lạnh đã vào sâu trong đất liền và tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc nước ta. Tuy nhiên, bộ phận không khí lạnh này có cường độ ổn định.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ; vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ.

Hiện nay (29/01), không khí lạnh có cường độ ổn định. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (29/01), khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. (Ảnh:Internet).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/1 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 21-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội mưa phùn, nhiệt độ giảm sâu toàn miền Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.