Thứ năm, 25/04/2024 19:26 (GMT+7)

Hà Nội: Ngắm những con phố mới mang tên văn nghệ sĩ, tướng lĩnh nổi tiếng

MTĐT -  Thứ bảy, 08/01/2022 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều cái tên văn nghệ sĩ, trí thức, tướng lĩnh nổi tiếng được đưa vào đặt tên đường, phố Hà Nội như: nhà thơ Chế Lan Viên, nhạc sĩ Huy Du, Vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản…

 
Con phố mang tên nhà thơ Lưu Quang Vũ bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) tại số nhà 69 đến ngã ba giao cắt ngõ 22 Trung Kính, đối diện Trường THCS Trung Hòa (quận Cầu Giấy).
 
Phố Lưu Quang Vũ dài 430m; rộng 17,5-26m (lòng đường: 7,5-13m, vỉa hè mỗi bên từ 5 đến 6,5m).
 
Phố Lưu Quang Vũ giao cắt với phố Trung Hòa và con phố mang tên vợ của ông là nhà thơ Xuân Quỳnh.
 
Phố Xuân Quỳnh cũng nằm trên địa bàn phường Trung Hòa, bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường Vũ Phạm Hàm, đối diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 (số 5 Vũ Phạm Hàm) kéo dài đến ngã ba giao cắt đối diện tòa nhà Trung Yên Plaza (UDIC) tại tổ dân phố 28, phường Trung Hòa.
Phố Xuân Quỳnh có chiều dài 470 m, rộng 10 m (trong đó lòng đường rộng 6 m, vỉa hè mỗi bên rộng 2 m). Hiện một phần lòng đường đang trở thành bãi đỗ xe.
Phố Xuân Quỳnh có chiều dài 470 m, rộng 10 m (trong đó lòng đường rộng 6 m, vỉa hè mỗi bên rộng 2 m). Hiện một phần lòng đường đang trở thành bãi đỗ xe.
 
Con phố mang tên Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản bắt đầu từ ngã tư giao cắt phố Vũ Phạm Hàm (quận Cầu Giấy) đến ngã ba giao cắt tại tòa nhà Ánh Dương (Sky Land).
 
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản - tác giả của hàng nghìn bức ảnh lịch sử cách mạng quý hiếm ở thế kỷ XX được ví von là một nhà chép sử bằng hình ảnh. Ông cũng được xem là phóng viên nhiếp ảnh báo chí cách mạng đầu tiên của nước ta từ trước cách mạng tháng Tám. Với những đóng góp vô cùng ý nghĩa, NSNA Nguyễn Bá Khoản vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1.
Phố Nguyễn Bá Khoản dài 470m; rộng 17m (lòng đường: 5-7m, vỉa hè mỗi bên từ 3 đến 5m). Tuy nhiên hiện phần lòng đường và nhiều đoạn vỉa hè của tuyến phố này đang bị “biến” thành nơi đỗ xe, bán hàng trà đá.
Phố Nguyễn Bá Khoản dài 470m; rộng 17m (lòng đường: 5-7m, vỉa hè mỗi bên từ 3 đến 5m). Tuy nhiên hiện phần lòng đường và nhiều đoạn vỉa hè của tuyến phố này đang bị “biến” thành nơi đỗ xe, bán hàng trà đá.
 
Con phố mang tên nhà thơ Chế Lan Viên bắt đầu từ ngã ba giao đường Phạm Văn Đồng tại lối vào khu đô thị Resco đến ngã ba giao cắt cạnh tòa nhà cán bộ Thành ủy.
 
Phố Chế Lan Viên dài 700m; rộng: 12,5m nằm ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
 
Trước khi được đặt tên nhà thơ Chế Lan Viên, tuyến đường này thường được gọi là đường KĐT Resco Cổ Nhuế.
Theo ghi nhận, phần vỉa hè và lòng đường của tuyến đường này cũng đang bị chiếm dụng khá nhiều phục vụ việc buôn bán hàng hóa, đỗ xe.
Theo ghi nhận, phần vỉa hè và lòng đường của tuyến đường này cũng đang bị chiếm dụng khá nhiều phục vụ việc buôn bán hàng hóa, đỗ xe.
 
Con phố mang tên Nhạc sĩ Huy Du bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Cơ Thạch (cạnh Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm) đến ngã ba giao cắt đường Nguyễn Đổng Chi (đối diện số nhà 156 Nguyễn Đổng Chi).
 
Ngã ba giao cắt đường Nguyễn Đổng Chi và phố Huy Du. Nhạc sĩ Huy Du là một nhạc sĩ chuyên về nhạc đỏ của Việt Nam, nổi tiếng với các ca khúc như Đường chúng ta đi, Việt Nam ơi! Mùa xuân đến rồi...
Hiện một phần lòng đường phố Huy Du cũng đang trở thành nơi đỗ xe.
Hiện một phần lòng đường phố Huy Du cũng đang trở thành nơi đỗ xe.
 
Con đường mang tên Thượng tướng Hoàng Minh Thảo bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường Võ Chí Công tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận Tây Hồ (đối diện số 49 Võ Chí Công) đến ngã ba giao cắt đường Phạm Văn Đồng, cạnh Công viên Hòa Bình.
 
Cuộc đời của Giáo sư, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, đi đến thống nhất nước nhà. Ông chính là vị Tư lệnh đánh mở cửa trận thắng vang dội ở Buôn Ma Thuột – một chiến thắng có ý nghĩa chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến thắng lợi của chiến cục Mùa Xuân năm 1975.
 
Đường Hoàng Minh Thảo dài 2.100m, rộng 60,5m thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Con đường chạy qua Khu đô thị hiện đại Ngoại Giao Đoàn...
 
Mỗi chiều đều có 2 làn đường riêng biệt dành cho xe máy và ôtô.
 
Rất nhiều cây xanh được trồng ở 2 bên đường.
 
Tuy nhiên, đoạn ngã ba giao cắt đường Hoàng Minh Thảo - Phạm Văn Đồng, cạnh Công viên Hòa Bình lại đang trở thành điểm tập kết rác thải rất lớn, ảnh hưởng đến cảnh quan của cả tuyến đường.

Chi tiết 38 tuyến đường, phố mới:

Quận Bắc Từ Liêm: Đường Đống Ba, phố Kẻ Giàn, đường Xuân Tảo, phố Minh Tảo, phố Phúc Đam, phố Phúc Lý, đường Hoàng Minh Thảo, phố Chế Lan Viên.

Quận Cầu Giấy: Phố Nguyễn Bá Khoản, phố Xuân Quỳnh, phố Lưu Quang Vũ, phố Nguyễn Như Uyên.

Quận Hà Đông: Phố Cửa Quán, phố Hạnh Hoa, phố Văn Phúc, phố Nguyễn Sơn Hà.

Quận Long Biên: Phố Nông Vụ, phố Nguyễn Ngọc Chân, phố Nguyễn Minh Châu, phố Hà Văn Chúc, phố Đoàn Văn Minh, phố Nguyễn Khắc Viện.

Quận Nam Từ Liêm: Phố Hồng Đô, phố Huy Du.

Huyện Đông Anh: Đường Kính Nỗ

Huyện Gia Lâm: Đường Bát Tràng, đường Giang Cao, đường Gia Cốc, đường Đào Xuyên, phố Thuận An, đường Trung Thành, đường Dương Đức Hiền, đường Nguyễn Quý Trị.

Huyện Quốc Oai: Đường Chùa Thầy.

Huyện Thanh Trì: Đường Đại Hưng, đường Nguyễn Quốc Trinh.

Huyện Thường Tín: Đường Dương Trực Nguyên, đường Lý Tử Tấn.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Ngắm những con phố mới mang tên văn nghệ sĩ, tướng lĩnh nổi tiếng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo LĐO

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.