Thứ sáu, 26/04/2024 01:01 (GMT+7)

Hà Nội: Nước sông Tô Lịch đang dần cải thiện nhờ nước xả từ hồ Tây

Nguyệt Hằng -  Thứ tư, 10/07/2019 09:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

9h ngày 09/7, Công ty Thoát nước Hà Nội cho mở cửa xả hơn 1 triệu mét khối nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Việc này giúp giảm mực nước vượt ngưỡng quy định và cải thiện tình trạng ô nhiễm.

Do mực nước ở gồ Tây đang vượt mức báo động quá 25cm nên Công ty Thoát nước Hà Nội dự kiến xả hơn 1 triệu mét khối nước ra sông Tô Lịch trong khoảng 2 ngày để đưa mực nước hồ Tây xuống mức bình thường.

Việc xả nước với lưu lượng lớn nhằm mục đích phục vụ thoát nước mùa mưa theo quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phan Hoài Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: "Hơn 1 triệu mét khối nước tiếp nhận từ hồ Tây, sông Tô Lịch sẽ giảm ô nhiễm trong thời gian tới".

Thành phố Hà Nội hiện đang triển khai nhiều biện pháp để “hồi sinh” sông Tô Lịch, trong đó có việc nạo vét bùn trong lòng sông, trồng bè thủy sinh, áp dụng công nghệ Bio-nano của Nhật Bản và gần đây nhất là xử lý bùn bằng công nghệ Nano- Bioreactor.

Các chuyên gia đang rất nỗ lực trong việc tìm giải pháp cứu sông Tô Lịch, bước đầu cho thấy các công nghệ này đã đưa ra kết quả tích cực, kết quả đầu tiên được ghi nhận là nước đã giảm mùi hôi thối và lượng ô xy trong nước cũng cao hơn…

Anh Hùng, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy cho biết: "Tình trạng xử lý nước thải ở đây rất tốt, không còn mùi hôi thối như trước. Tình trạng ô nhiễm được cải thiện rõ rệt nên gần đây cá về nhiều. Tôi cũng hy vọng việc xả nước ở hồ Tây sẽ giúp sông Tô Lịch trở về màu xanh vốn có."

Theo quan sát bằng mắt thường ta thấy rõ màu nước đang chuyển sang màu xanh trong.

Theo thông tin tìm hiểu, Công ty Thoát nước Hà Nội đang trình TP phương án bổ cập nước từ sông Hồng vào hồ Tây. Việc xả trực tiếp nước sông Hồng từ hồ Tây ra sông Tô Lịch được các chuyên gia đánh giá rất cao trong việc “hồi sinh” sông Tô Lịch.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nước sông Tô Lịch đang dần cải thiện nhờ nước xả từ hồ Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.