Thứ sáu, 19/04/2024 21:05 (GMT+7)

Hà Nội: Ổ dịch nóng nhất thêm 17 ca nhiễm SARS-CoV-2

An Hạ -  Thứ bảy, 30/10/2021 17:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo UBND huyện Quốc Oai, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 17 ca nghi Covid-19, được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, trong khu phong tỏa và xét nghiệm các trường hợp liên quan F0 đã ghi nhận trước đó.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đến 10h ngày 30/10, huyện Quốc Oai ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân được phát hiện qua khám sàng lọc cộng đồng và các trường hợp liên quan F0, tập trung chủ yếu ở thị trấn Quốc Oai (14 ca) và xã Ngọc Mỹ (3 ca). Trong số này có 5 trẻ nhỏ từ 1-12 tuổi.

Tính từ 24/10 đến nay, huyện Quốc Oai ghi nhận 74 ca COVID-19, trong đó 66 ca thường trú tại huyện, 8 thường trú tại địa phương khác. Các ca COVID-19 ở huyện Quốc Oai đã lan rộng ra địa phương khác là thị trấn Quốc Oai, các xã Liệp Tuyết, Sài Sơn, Đông Yên, Cấn Hữu, Phượng Cách, Ngọc Mỹ, Tuyết Nghĩa.

UBND huyện Quốc Oai đề nghị người dân không chủ quan, cảnh giác cao độ và thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Người dân khi tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, thị trấn nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn biện pháp phòng dịch, không để lây lan xung quanh./.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Ổ dịch nóng nhất thêm 17 ca nhiễm SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...