Thứ sáu, 19/04/2024 08:38 (GMT+7)

Hà Nội: Quy hoạch tuyến vận tải Nam Định - Thái Bình về BX Yên Nghĩa

Khánh An -  Thứ tư, 04/10/2017 13:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãnh đạo sở GTVT Hà Nội cho biết, tạm dừng điều chuyển bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm do khoảng cách gần nhau và sau khi bến xe Yên Sở, Cổ Bi hoàn thành thì sẽ sắp xếp cùng một lúc.

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản gửi tới các sở GTVT: Nam Định, Thái Bình và các đơn vị vận tải hoạt động trên tuyến Hà Nội đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm về việc sắp xếp điều chuyển tuyến vận tải hành khách cố định.

Cụ thể, giữ ổn định hoạt động của các doanh nghiệp vận tải trên tuyến Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Sau khi bến xe Yên Sở và Cổ Bi hoàn thành sẽ nghiên cứu, sắp xếp điều chuyển, cơ cấu lại các tuyến vận tải đi các tỉnh phía Nam.

Ảnh minh họa

Trao đổi với PV, Phó giám đốc sở GTVT Hà Nội Hà Huy Quang cho biết: “Thực hiện theo chỉ đạo của TP. Hà Nội sở GTVT ra văn bản nhằm ổn định tình hình hoạt động vận tải tại các bến xe để các đơn vị vận tải yên tâm”.

Ông Quang chia sẻ thêm: “Nếu sở không ra văn bản thông báo thì các đơn vị vận tải, sẽ bối rối, chờ đợi không yên tâm hoạt động kinh doanh. Sau khi báo cáo UBND TP. Hà Nội Sở ra văn bản thống nhất theo chủ trưởng của thành phố thông báo cho các bến xe, các sở GTVT các tỉnh, các nhà xe để bình ổn công việc”.

“Thời điểm này, bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm có khoảng cách gần nhau cho nên tạm dừng việc điều chuyển. Vài năm tới bến xe Yên Sở và Cổ Bi hoàn thành thì sẽ sắp xếp luôn cùng một lúc” - Đây là câu trả lời của ông Quang sau khi phóng viên đề cập đến vấn đề điều chuyển vận tải các tỉnh Nam Định, Thái Bình tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm.

Liên ngành sở GTVT Hà Nội – Công an TP. Hà Nội đã thống nhất đề xuất bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến vận tải từ Nam Định, Thái Bình về bến xe Yên Nghĩa theo lộ trình: Chiều đi: Bến xe Yên Nghĩa – Quốc lộ 6 – đường Quang Trung – đường Phúc La, văn Phú – đường 70 (đường Cầu Bươu – đường Phan Trọng Tuệ) – rẽ phải ra đường Ngọc Hồi – Quốc lộ 1A cũ – rẽ trái ra đường tỉnh lộ 427 (đường 71 cũ) – cao tốc Pháp Vân, Cầu giẽ - đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình và ngược lại.

Chiều về: Các tỉnh phía Nam (Nam định, Thái Bình) – cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ - đường tỉnh lộ 427 - Quốc lộ 1A cũ - đường Ngọc Hồi – rẽ trái ra đường 70 (đường Phan Trọng Tuệ - đường Cầu Bươu) – đường Phúc La, Văn Phú – rẽ trái ra đường Quang trung – Quốc lộ 6 – bến xe Yên Nghĩa.

Ảnh minh họa

Sở GTVT Hà Nội đề nghị sở GTVT Nam Định, Thái Bình có ý kiến với việc bổ sung hành trình như trên, gửi về sở GTVT Hà Nội trước ngày 5/10, để tổng hợp báo cáo bộ GTVT điều chỉnh bổ sung quy hoạch.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận tải trên tuyến Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, phối hợp với đơn vị khai thác bến xe ký hợp đồng dịch vụ vận tải theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Quy hoạch tuyến vận tải Nam Định - Thái Bình về BX Yên Nghĩa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.