Thứ sáu, 19/04/2024 20:05 (GMT+7)

Hà Nội, sáng 23/8 thêm 13 ca mắc mới, trong đó có 8 ca cộng đồng

MTĐT -  Thứ hai, 23/08/2021 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính từ 18h00 ngày 22/8 đến 6h00 sáng nay (23/8), trên địa bàn Hà Nội ghi 13 ca mắc mới, trong đó 8 ca tại cộng đồng và 5 ca được cách ly.

Trong 13 ca này có 2 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt, 7 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát và 4 ca liên quan TP HCM.

Chùm sàng lọc ho sốt (02 trường hợp)

1.Bệnh nhân nữ, sinh năm 1973, trú tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; chiều 22/8 cùng con gái sàng lọc tại bệnh viện, test nhanh COVID-19 dương tính, sau đó xét nghiệm khẳng định PCR kết quả dương tính

2. Bệnh nhân nữ, sinh năm 1993, trú tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là con của trường hợp nêu trên, chiều 22/8 cùng mẹ đến khu sàng lọc tại bệnh viện, test nhanh COVID-19 dương tính, sau đó xét nghiệm khẳng định PCR kết quả dương tính.

Chùm ho sốt thứ phát (07 trường hợp)

1. Bệnh nhân nam, sinh năm 2020, trú tại Xóm Ngò, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức; sống trong khu vực phong tỏa, ngày 20/8 xét nghiệm mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân nữ, sinh năm 1990, trú tại Xóm Ngò, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức; sống trong khu vực phong tỏa, ngày 20/8 xét nghiệm mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính.

3. Bệnh nhân nam, sinh năm 2020, trú tại Chung cư Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân; là F1 đã cách ly tập trung từ 19/8 và xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 21/8 sốt nhẹ, xét nghiệm kết quả dương tính.

4. Bệnh nhân nam, sinh năm 2008; trú tại HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai; sống trong khu vực phong tỏa, ngày 17/8 ho húng hắng, ngày 20/8 lấy mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 xét nghiệm mẫu đơn kết quả dương tính.

5. Bệnh nhân nữ, sinh năm 1984, trú tại HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai; sống trong khu vực phong tỏa, ngày 21/8 sốt, ho, hắt hơi, chảy nước mũi, ngày 21/8 xét nghiệm kết quả dương tính.

6. Bệnh nhân nam, sinh năm 2008, trú tại HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai; sống trong khu vực phong tỏa, ngày 20/8 lấy mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 chảy nước mũi, ngạt mũi, giảm vị giác, ngày 21/8 xét nghiệm mẫu đơn kết quả dương tính.

7. Bệnh nhân nữ, sinh năm 1941, trú tại HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai; sống trong khu vực phong tỏa, ngày 18/8 ho đờm, ngày 20/8 lấy mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 xét nghiệm mẫu đơn kết quả dương tính.

Sở Y tế Hà Nội sáng 23/8 cho biết, 12 giờ qua TP ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới trong đó 8 ca tại cộng đồng. (Ảnh:Internet).

Chùm liên quan TP. HCM (04 trường hợp)

1. Bệnh nhân nam, sinh năm 1998

2. Bệnh nhân nam, sinh năm 1998

3. Bệnh nhân nam, sinh năm 1998

4. Bệnh nhân nữ, sinh năm 1998

Các trường hợp từ 1 đến 4 trú tại Phương Liên, Đống Đa; là các sinh viên hỗ trợ chống dịch tại Bình Dương đã xét nghiệm ngày 18/8 âm tính, ngày 20/8 về Hà Nội được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 21/8.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4): 2.587 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.317 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.270 ca.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội, sáng 23/8 thêm 13 ca mắc mới, trong đó có 8 ca cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...