Thứ năm, 25/04/2024 08:09 (GMT+7)

Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm 'đặc sản' tắc đường

MTĐT -  Thứ ba, 21/09/2021 11:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều tuyến đường tại TP Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ có mật độ giao thông rất cao.

Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 1.
Từ 6h ngày 21/9, thành phố Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn, phù hợp với tình hình thực tế, cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 2.
Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều tuyến đường tại Hà Nội sáng nay như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Vành đai 3, Trường Chinh... đông nghịt người và phương tiện qua lại
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 3.
Khu vực đường trên cao khá thông thoáng, tuy nhiên tại các ngã tư, lượng xe cộ khá đông đúc
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 4.
Dòng phương tiện nối dài trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau giãn cách xã hội
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm 'đặc sản' tắc đường
tm-img-alt
tm-img-alt
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 6.
Đường Nguyễn Trãi lúc 7h30
tm-img-alt
tm-img-alt
Người dân di chuyển trên địa bàn thành phố không cần giấy đi đường, áp dụng từ 6h hôm nay 21/9
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 8.
Đường Trường Chinh đoạn hướng về Ngã Tư Sở lúc 7h40, mật độ giao thông rất cao
tm-img-alt
tm-img-alt
Ô tô, xe máy chỉ có thể đi nhúc nhích sau khi chờ đèn đỏ
tm-img-alt
tm-img-alt
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm 'đặc sản' tắc đường
Đường Vành đai 3 ùn tắc hàng km, nhiều phương tiện xe máy phải đi lấn làn, tràn lên vỉa hè
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 11.
Cảnh chờ đèn đỏ tại đường Láng lúc 8h00
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 12.
Đường Nguyễn Chí Thanh lúc 8h10
tm-img-alt
tm-img-alt
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 13.
Tuyến đường qua ngã 3 Xa La và quốc lộ 70 ùn tắc khá dài sau nhiều ngày tại đây vắng bóng các phương tiện (Ảnh: Phương Thảo)
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm 'đặc sản' tắc đường
tm-img-alt
tm-img-alt
Lòng đường đã bị ô tô chen kín nên nhiều xe máy buộc phải lao lên vỉa hè (Ảnh: Phương Thảo)
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 16.
Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 17.
Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 18.
Nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều để có thể nhanh nhất qua được điểm ùn tắc (Ảnh: Phương Thảo)
Ảnh: Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm đặc sản tắc đường - Ảnh 19.
Hà Nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động, trong đó cho phép mở lại các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm 'đặc sản' tắc đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành