Thứ sáu, 19/04/2024 23:41 (GMT+7)

Hà Nội sau ngày đầu nới lỏng giãn cách ghi nhận thêm 13 ca COVID-19

Lam Vy -  Thứ ba, 21/09/2021 19:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày 21/9, Sở Y tế Hà Nội công bố 13 ca COVID-19 mới. Một số chùm ca bệnh phức tạp tiếp tục gia tăng người nhiễm.

Sở Y tế Hà Nội tối 21/9 cho biết, chiều nay TP ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, đều đã được cách ly. Như vậy tính từ 18h ngày 20/9 đến 18h ngày 21/9 Hà Nội ghi nhận 13 ca trong đó có 2 ca tại khu phong tỏa, 11 ca tại khu cách ly.

2 bệnh nhân mới phát hiện là bé trai N.L.G.L, 11 tuổi, ở chung cư Đồng Phát, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bé là F1 của bệnh nhân L.T.T.H. Ngày 20/9, bé được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Như vậy, ổ dịch chung cư Đồng Phát (Park View Tower) đã phát hiện 5 ca mắc COVID-19.

tm-img-alt
Trong ngày 21/9, Sở Y tế Hà Nội công bố 13 ca COVID-19 mới. Ảnh. Zingnews.vn.

Ca thứ 2 là ông N.Đ.C, 68 tuổi, ở Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì. Ông là F1 của bệnh nhân P.T.T được chuyển cách ly tập trung từ 9/9. Ngày 18/9, ông xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) đến nay là 3.944 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.346 ca.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sau ngày đầu nới lỏng giãn cách ghi nhận thêm 13 ca COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...