Thứ sáu, 19/04/2024 20:22 (GMT+7)

Hà Nội: Sẽ tổng kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ xe

MTĐT -  Chủ nhật, 26/11/2017 19:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Thanh tra GTVT tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ xe.

Hà Nội yêu cầu Thanh tra GTVT tổng kiểm tra, rà soát lại các điểm trông giữ xe.

Để đảm bảo trật tự ATGT đô thị, tăng cường các giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông trên các tuyến phố, đặc biệt tại các khu vực có điểm đỗ xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội vừa giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng lập kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các điểm đỗ, trông giữ xe trên địa bàn. 

Cùng đó, Thanh tra giao thông được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện đỗ, dừng không đúng nơi quy định gây cản trở, ùn tắc giao thông; Xử lý nghiêm các điểm đỗ xe, trông giữ xe không phép, sai phép (sử dụng quá diện tích cho phép, thu quá giá quy định…); Qua kiểm tra, Thanh tra giao thông sẽ đề xuất điều chỉnh các điểm đỗ xe bất hợp lý, thu hồi ngay các điểm đỗ xe vi phạm nhiều lần hoặc bất cập gây mất ATGT. 

Để giải quyết ngay tình trạng ùn tắc giao thông, Thanh tra Sở GTVT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng của các quận có liên quan lên phương án bố trí chốt trực, phân luồng giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hè, đường phố gây cản trở giao thông, các trường hợp phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định để đảm bảo ATGT, đặc biệt vào giờ cao điểm tại các khu vực có các điểm đỗ xe.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Sẽ tổng kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ xe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTDT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...