Thứ năm, 25/04/2024 22:24 (GMT+7)

Hà Nội: Tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Thạch Đà

Huy Bình -  Thứ hai, 14/03/2022 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gia đình ông Thắng cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm trong 5 ngày kể từ ngày 13/3/2022.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam có loạt bài viết “Mê Linh: Mập mờ việc đấu giá thuê đất công ích tại Thạch Đà”“Mê Linh: Cần làm rõ tính pháp lý của một số dự án trang trại tại xã Thạch Đà”; “Hà Nội : Tiếp tục trả hồ sơ đấu giá đất tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh”, phản ánh về những bất cập trong đấu giá thuê đất nông nghiệp tại xã Thạch Đà từ thời điểm năm 2019.

Cụ thể, rất nhiều lô đất có vị trí khá “đắc địa” được tổ chức đấu giá từ năm 2019 nhưng không thành công với nhiều lý do như: Bỏ cọc, không nộp đủ tiền thuê đất. Thế nhưng, tại những khu tiếp giáp, xen kẽ đất đấu giá lại mọc lên một số “dự án” như trang trại dê, trại giống DTH – FARMT...

Điều đáng nói, tại trang trại dê đã mọc lên một khu nhà ở kiên cố trên đất sản xuất nông nghiệp, nằm trên hành lang thoát lũ. Nghiêm trọng nhất là chính quyền địa phương không thể đưa ra được bất kỳ thủ tục giấy tờ nào, cũng không thể giải thích nổi tại sao công trình này lại có thể tồn tại trong suốt một thời gian dài, mà không hề bị xử lý theo quy định.

tm-img-alt
Ban chấp hành Đảng ủy xã Thạch Đà đã họp, thống nhất ra Nghị quyết, chỉ đạo UBND xã Thạch Đà xử lý, giải tỏa công trình vi phạm này.

Trước sự phản ánh mạnh mẽ của dư luận, Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Thạch Đà tập trung xử lý dứt điểm công trình vi phạm, nhằm nhằm ổn định tình hình, đưa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đi vào nề nếp.

Theo đó, sáng ngày 13/3/2022, Ban chấp hành Đảng ủy xã Thạch Đà đã họp, thống nhất ra Nghị quyết, chỉ đạo UBND xã Thạch Đà xử lý, giải tỏa công trình vi phạm này.

Điều đáng mừng, dưới sự tuyên truyền, vận động của Đảng ủy, UBND xã Thạch Đà, hộ gia đình ông Hoàng Mạnh Thắng, bà Đỗ Thị Cúc đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm của gia đình, mà không cần đến sự cưỡng chế của chính quyền địa phương.

tm-img-alt
Gia đình ông Thắng cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm trong 5 ngày kể từ ngày 13/3/2022.

Mặt khác, Lãnh đạo UBND xã Thạch Đà cũng cho biết: “Gia đình ông Thắng cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm trong 5 ngày kể từ ngày 13/3/2022; sau thời gian trên, nếu hộ ông Thắng chưa hoàn thành việc tháo dỡ; UBND xã Thạch đà sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật”.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về quá trình tháo dỡ công trình vi phạm này./.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Thạch Đà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.