Thứ bảy, 20/04/2024 03:43 (GMT+7)

Hà Nội thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội cho 11.000 người

MTĐT -  Chủ nhật, 04/03/2018 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định đồng ý việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án thí điểm khu nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh.

Khu nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh - “Green Link city” ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 39,5ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 11.000 người.

Nhà ở xã hội ở khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội. (Ảnh: Infonet).

Đây là khu đô thị, dịch vụ, thương mại và nhà ở với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, thân thiện môi trường dành cho người thu nhập thấp.

Khu đô thị đầu tư xây dựng theo thứ tự ưu tiên: Trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở); khu công viên cây xanh cảnh quan, thể dục thể thao; khu nhà ở (thực hiện theo quy định của Nhà nước và thành phố về quản lý, phát triển nhà ở xã hội). 

Quá trình triển khai lập quy hoạch cho phép nghiên cứu tối đa hóa các chỉ tiêu quy hoạch trong khuôn khổ pháp luật cho phép, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Theo VOV.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội cho 11.000 người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...