Thứ tư, 24/04/2024 01:51 (GMT+7)

Hà Nội tiếp tục có sương mù

Diệp Anh -  Thứ năm, 04/02/2021 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ C; vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 4/2, thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ C; vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27 độ C; phía Nam 30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đên đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 độ C. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội tiếp tục có sương mù. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới