Thứ sáu, 19/04/2024 15:44 (GMT+7)

Hà Nội: Trao giải cuộc thi Green Startup Bootcamp 2021

PV -  Thứ ba, 30/03/2021 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 29/3, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Green Startup Bootcamp.

Đây là cuộc thi về môi trường lớn nhất miền Bắc dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức có ý tưởng mới về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cuộc thi được tài trợ bởi một tổ chức thuộc Chính phủ Mỹ GIST cùng tổ chức SpaceShare, Campus K Cowoking, VCIC (Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) và Hatch Ventures.

Sau gần 3 tháng với hàng loạt thử thách chứng minh tính khả thi của dự án, sức sáng tạo không giới hạn và tiềm năng chinh phục thị trường, 5 Đội thi chính thức ghi tên vào Chung kết, đó là Four Green, FTU Dynamic, Green Leaves, Slight - TFU và Veca.

Quang cảnh buổi chung kết cuộc thi Green Startup Bootcamp

Ông Vũ Văn Tú, Giám đốc SpaceShare chia sẻ: “Mỗi đội thi đều mang đến những dự án xuất sắc và hoàn chỉnh nhất. Cả 5 ý tưởng lọt vào chung kết ngày hôm nay đều có tính ứng dụng cao, có thể áp dụng vào cuộc sống, góp phần thay đổi ý thức người dân trong bảo vệ môi trường”.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Green Leaves với sáng kiến lá cây nhân tạo hấp thụ CO2 từ vật liệu nano mới MgO - Based.

Đây là dự án xuất sắc nhất trong cuộc thi, các lá cây nhân tạo sẽ trông giống các tấm nhựa và được phủ một lớp nhựa thông bên ngoài, bên trong sử dụng PVC có chứa MgO giúp thanh lọc không khí. Dự án hứa hẹn là giải pháp thiết thực cho việc làm sạch không khí tại các khu vực thành thị, nhà máy.

Dự kiến hình ảnh sản phẩm lá cây nhân tạo.

Bên cạnh đó, Á quân 1 thuộc về đội Veca cung cấp ứng dụng thu mua ve chai cài đặt trên điện thoại di động. Người có nhu cầu bán có thể dùng ứng dụng này để đặt thu gom (nhựa, giấy, nhôm, sắt,...) và đợi người mua đến thu. Giá cả sẽ hiển thị trên ứng dụng và do người mua quyết định trước.

 Á quân 2 thuộc về đội Slight-FTU với dự án “Hệ chiếu sáng sinh thái thông minh”. Với hệ thống này, người dùng sẽ dễ dàng tự động hóa việc chiếu sáng tại các khu vực công cộng, điều khiển thông qua Smartphone/ Laptop và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo cho tiêu thụ điện năng.

Đội Green Leaves với sáng kiến lá cây nhân tạo hấp thụ CO2 từ vật liệu nano mới MgO - Based giành giải Nhất cuộc thi.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải ý tưởng tiềm năng cho đội Four Green với dự án “Ứng dụng hấp phụ xanh Metylen trong môi trường nước bằng than hoạt tính được chế tạo từ nhựa PET” và FTU Dynamic với dự án “Thay thế gạch truyền thống bằng gạch làm từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng” với tên gọi là 3R-Brick.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Trao giải cuộc thi Green Startup Bootcamp 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.