Thứ năm, 25/04/2024 15:48 (GMT+7)

Hà Nội và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa lớn nhiều ngày tới

Tuấn Minh -  Thứ tư, 11/05/2022 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày tới, Hà Nội và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn, kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đêm 10-5 và sớm 11/5, thành phố Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào nhẹ rải rác, có nơi xảy ra mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; trưa và chiều 11-5 giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Nhiều khả năng từ nay đến ngày 15-5, Hà Nội có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

tm-img-alt
Mưa lũ ở Lạng Sơn ngày 10/5. Ảnh: Internet

Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ, hôm nay và ngày mai tiếp tục mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 45-80mm/24 giờ, có nơi cao hơn 150mm/24 giờ.

Đặc biệt, từ đêm 11/5 đến ngày 15-5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi cao hơn 400mm/đợt; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại những khu vực trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, ngày 10-5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai để thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại...

Báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, từ ngày 9-10/5, mưa lớn, lũ, sạt lở đất đã làm 1 người chết do sạt lở đất vào nhà rạng sáng ngày 10/5 (bà Triệu Thị Lan, sinh năm 1982, tại huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn); 10 nhà sập đổ (Lạng Sơn 8; Bắc Giang 2); 309 nhà bị ngập, thiệt hại (Bắc Giang 52; Lạng Sơn 212; Quảng Ninh 39; Bắc Kạn 06);

Bên cạnh đó, còn có 1.847 ha lúa, hoa màu bị ngập (Thái Nguyên 72; Bắc Giang 200; Lạng Sơn 1.507; Bắc Kạn 50; Hà Giang 18); 300ha cây ăn quả bị ngập (Bắc Giang)…

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa lớn nhiều ngày tới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.