Thứ ba, 23/04/2024 22:21 (GMT+7)

Hà Nội xử lý hơn 20.000 trường hợp trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”

Hoài Thu -  Thứ tư, 29/03/2023 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin từ Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20.000 trường hợp, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”.

Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý I-2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định với những biện pháp quyết liệt, lực lượng chức năng sẽ sớm chấm dứt tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau dịch COVID-19 nhu cầu sinh kế của người dân gia tăng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè phức tạp hơn. Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 197 của TP Hà Nội triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý trên địa bàn thành phố, trả lại nguyên trạng thái vỉa hè với phương châm "Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

tm-img-alt
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: Internet)

Việc triển khai sẽ được tập trung thực hiện vào ba bước. Theo đó, bước 1 lực lượng chức năng sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, cam kết với các hộ dân ở mặt đường và các cơ quan.

Bước 2 là 100% Ban Chỉ đạo 197 từ thành phố đến quận huyện tham gia vào vận động, tuyên truyền. Bước thứ 3 là đã vận động, đã cam kết mà vẫn vi phạm thì phải xử lý.

tm-img-alt

Hà Nội xử lý hơn 20.000 trường hợp trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”. (Ảnh: Internet)

Theo thống kê, sau 15 ngày, Công an TP. Hà Nội đã xử lý được 14.252 trường hợp về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 9,7 tỷ đồng và xử lý 5.921 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, phạt tiền 2,6 tỷ đồng.

Với những giải pháp trên, địa bàn thành phố chắc chắn sẽ đi vào nề nếp, trật tự trong thời gian tới. Nhằm đón du khách quốc tế cũng như các tỉnh tham quan TP Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội xử lý hơn 20.000 trường hợp trong “chiến dịch giành lại vỉa hè”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới