Thứ năm, 25/04/2024 23:44 (GMT+7)

Hà Nội yêu cầu sớm khai thác Nhà máy nước mặt sông Đuống

MTĐT -  Thứ năm, 01/03/2018 22:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải hoàn thành và đưa vào khai thác dự án trước 10/10/2018.

Ngày 1/3, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp đi kiểm tra Nhà máy Nước mặt sông Đuống.

Theo Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống, dự án có diện tích hơn 61 ha, cho phép tăng công suất tối đa lên 900.000 m3/ngày đêm.

Đến tháng 10, tiến độ hoàn thành giai đoạn 1A là 150.000 m3/ngày đêm. Giai đoạn 1B nâng thêm công suất 150.000 m3/ngày đêm, hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2020. Dự án có tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là 5.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Bảo Lâm.

Sau 1 năm triển khai, đến nay, phần thi công các hạng mục hồ sơ lắng hoàn thành 80% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3/2018; trạm bơm dâng hoàn thành 35% khối lượng, dự kiến lắp đặt công nghệ trong tháng 4/2018. Các hạng mục khác dự kiến lắp đặt công nghệ và xong trong các tháng 5, 6/2018.

Dự kiến, đến tháng 10/2018 dự án khánh thành đi vào hoạt động thương mại. 

Đại diện Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống khẳng định dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống đáp ứng các mục tiêu phát triển hạ tầng, an sinh cho người dân thủ đô.

Việc xây dựng một mạng lưới cung cấp đầy đủ nước sạch ra vùng ngoại ô sẽ có tác động tích cực đối với công tác giãn dân đến sinh sống ở các đô thị vệ tinh vùng ven đô, phần nào giải quyết ùn tắc giao thông nội đô

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện thiết kế cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu xong các hạng mục để có thể chính thức khai thác thương mại vào Ngày Giải phóng thủ đô 10/10.

Theo Zing News

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội yêu cầu sớm khai thác Nhà máy nước mặt sông Đuống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.