Thứ sáu, 26/04/2024 05:46 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe tải chở khối lượng gỗ lớn không có giấy tờ

NGUYỄN TÙNG -  Thứ sáu, 14/09/2018 21:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại úy Nguyễn Văn Danh – Đội trưởng CSGT Công an huyện Thạch Hà cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một xe tải chở một khối lượng gỗ lớn nhưng không xuất trình được giấy tờ khi lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, ngày 12/9 nhận được tin báo, Đội CSGT đã mật phục trong đêm bắt xe tải mang BKS 38C – 081.08 do anh Nguyễn Tiến Anh (SN 1988, trú tại tổ dân phố 16, thị trấn Hương Khê) điều khiển vận chuyển hàng vượt quá chiều dài quy định chạy trên ĐT 550 theo hướng Hương Khê – TP.Hà Tĩnh. Đến địa phận xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), chiếc xe này bị tổ công tác CSGT Công an huyện Thạch Hà yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Được biết, tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển một khối lượng lớn gỗ xẻ và gỗ tròn nhưng tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chiếc xe tải được trang bị thêm hệ thống tời tự động nhưng chưa có kiểm định.

Lực lượng chức năng bắt giữ xe chở gỗ không rõ nguồn gốc.

Sau quá trình kiểm tra, Đội CSGT đã lập biên bản, yêu cầu tài xế đưa phương tiện và toàn bộ số gỗ về trụ sở Công an huyện Thạch Hà để xác minh, điều tra làm rõ. Tài xế Anh khai nhận, toàn bộ số gỗ trên là vận chuyển cho anh Võ Văn Hùng, trú tại thị trấn Hương Khê.

Vụ việc đang được công an huyện Thạch Hà phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Bắt giữ xe tải chở khối lượng gỗ lớn không có giấy tờ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.