Thứ sáu, 29/03/2024 22:16 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Dự án khu dân cư đô thị phía Bắc TT.Phố Châu hành dân bởi ô nhiễm

Vinh Quang-Mai Anh -  Thứ sáu, 26/08/2022 16:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, nhiều hộ dân sống tạithị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn bức xúc trước việc dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc TT Phố Châu gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại dọc tuyến đường Lê Lợi và đường Lý Chính Thắng, TT Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về việc cuộc sống của họ đang bị đảo lộn bởi đất đỏ bay mịt mù, xộc vào nhà cửa, bám vào đồ dùng do đơn vị thi công Dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc TT Phố Châu.

Được biết, Dự án khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 có tổng diện tích 10,8 ha tọa lạc tại Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, dự án được quy hoạch sử dụng làm đất ở liền kề, đất thương mại, dịch vụ – thương mại hỗn hợp với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng.

tm-img-alt
Dự án khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 có tổng diện tích 10,8 ha tọa lạc tại Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Theo quan sát của phóng viên, tại công trường nhiều xe tải chở đất còn vương ra ngoài đường gây bụi trắng xóa, không có xe tưới nước trên tuyến đường Lê Lợi, đất rơi vãi hai bên kéo dài hơn 1km nhưng không có ai thu dọn, hàng rào xung quanh được dựng sơ sài.

Trao đổi với người dân sống gần Dự án cho hay, “ tình trạng ô nhiễm kéo dài từ mấy tháng nay nhưng không làm được gì cả, hôm nay mát trời còn đỡ, mấy hôm trước nắng nóng, xe cộ chạy nhiều khiến đất rơi vãi vương ra tận ngoài này khiến các quán xã của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều”.

tm-img-alt
Hàng loạt xe tải chở đất nối đuôi nhau ra vào công trình gây ô nhiễm môi trường.

Tại đây, các đoàn xe nối đuôi nhau vào đổ đất san lấp mặt bằng ra vào liên tục khiến bụi bẩn bay trắng xóa cả một vùng trời.

Đưa vấn đề trên trao đổi qua điện thoại với ông Lê Xuân Quý – Đội trưởng đội CSGT 1.8, phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh thì ông Quý cho hay: “Xe đã cắt hạ thành thùng quá khổ quá tải, làm gì có rơi vãi.” Tuy nhiên, trái ngược với vị đội trưởng này, tại công trường, hàng loạt xe ben biển lạ ngoại tỉnh vẫn nối đuôi nhau ra vào công trình làm đất vương ra đường Lê Lợi trên Quốc lộ 8, đoạn qua TT Phố Châu, huyện Hương Sơn.

tm-img-alt
Đất bị rơi vãi, vương ra ngoài đường Lê Lợi, QL 8 TT Phố Châu.

Tại địa điểm đường Lý Chính Thắng, TT Phố Châu đường vào được xe chở đất, đá , vật liệu lưu thông qua đây gây bụi trắng xóa, tại buổi sáng, PV ghi nhận không có xe tưới nước để giảm lượng bụi.

Phóng viên tiếp tục liên hệ với đội CSGT huyện Hương Sơn để bày tỏ sự việc thì lãnh đạo của huyện sẽ cho kiểm tra, xử lý.

Bà L.T.H, người dân sống trên tuyến đường Lý ChínhThắng bức xúc nói, “ chúng tôi đã nhiều lần phản ánh về vấn đề ô nhiễm nhưng không được, bình thường buổi chiều còn cho các cháu đạp xe đi thể dục, tuy nhiên với tình trạng này, chúng tôi không an tâm để cho cháu đạp xe như trước vì bụi bẩn, rồi nhiều xe tấp nập chở vật liệu xây dựng chạy ẩu nữa,…

Ngoài vấn đề gây ô nhiêm môi trường, phóng viên còn ghi nhận tại điểm thi công, nhiều ống cống lắp ghép và bó vỉa bị sứt mẻ, một số vị trí đất nền gồm nhiều đá lởm chởm, nghi vấn về đạt độ K. Dư luận đặt câu hỏi, liệu chất lượng công trình có được đảm bảo?

tm-img-alt
Nhiều ống cống bị sứt mẻ, liệu chất lượng công trình có được đảm bảo?

Theo ông Trần Quang Hòa – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ Tầng huyện Hương Sơn cho biết: “việc kiểm tra chất lượng sau này là do đoàn của tỉnh kiểm tra, còn chúng tôi chỉ nhận bàn giao, bây giờ thi công là việc của nhà đầu tư - Công ty CP Bất động sản Hano – Vid  ( thuộc Tập đoàn TNG Holding).

Để đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân xung quanh khu vực dự án, tạo mỹ quan đô thị, và chất lượng công trình được đảm bảo. Cơ quan chức năng cần kịp thời kiểm tra, xử lý đúng pháp luật.

Môi trường và Đô thị tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Dự án khu dân cư đô thị phía Bắc TT.Phố Châu hành dân bởi ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới